Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Mỹ có thể ngừng cung cấp vũ khí hiện đại cho Đài Loan sau vụ gián điệp

Vụ Thiếu tướng La Hiền Triết (Lo Hsieh-che) làm gián điệp cho Trung Quốc có thể khiến cho Hoa Kỳ ngần ngại, không cung cấp vũ khí tối tân mà quân đội Đài Loan rất cần để tăng cường khả năng phòng thủ. Washington lo ngại nguy cơ bí mật quân sự của mình bị rơi vào tay Trung Quốc một khi chuyển giao cho đồng minh Đài Loan.

Tướng La Hiền Triết của Đài Loan bị bắt ngày 9/2/2011 vì bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc (Ảnh chụp năm 2007)
Tướng La Hiền Triết của Đài Loan bị bắt ngày 9/2/2011 vì bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc (Ảnh chụp năm 2007) REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Từ năm 2007, Đài Loan đã liên tiếp tỏ ý muốn mua 66 chiến đấu cơ F-16 hiện đại của Mỹ cùng một số tàu ngầm, nhưng không được toại nguyện. Sắp tới đây, khả năng này được Hoa Kỳ cung cấp cho các loại vũ khí này còn mờ nhạt hơn sau khi một sĩ quan cao cấp trong quân đội nước này bị phát giác là đã làm gián điệp cho Trung Quốc.

Như tin chúng tôi đã loan, bộ Quốc phòng Đài Loan hôm qua (9/2) đã xác nhận việc bắt giữ thiếu tướng La Hiền Triết, một sĩ quan chỉ huy cao cấp, sau khi điều tra thấy là nhân vật này đã nhận tiền của Bắc Kinh để cung cấp cho Trung Quốc nhiều bí mật quân sự của Đài Loan.

Đối với các quan chức quốc phòng Đài Loan và một số chuyên gia, sự kiện đó nêu bật các cố gắng từ phía Trung Quốc để thâm nhập hệ thống quân sự của đảo quốc này, bất chấp chiều hướng cải thiện quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng rõ nét giữa hai bên. Một trong những hệ quả đáng ngại là nguy cơ Hoa Kỳ ngần ngại nhiều hơn trong việc cung cấp các loại vũ khí hiện đại mà Đài Loan rất cần để đối phó với đe dọa đến từ Trung Quốc.

Trong một cuộc họp báo vào sáng hôm qua, Trung tướng Vương Minh Ngã (Wang Ming-wo), thuộc Cục Chiến tranh Chính trị, bộ Quốc phòng Đài Loan nhận định là mặc dù quan hệ với Trung Quốc đang nồng ấm hơn, nhưng Bắc Kinh vẫn nỗ lực thâm nhập vào Đài Loan trong một "cuộc chiến tranh không tiếng súng."

Ông La Trí Chánh (Chih-cheng Lo), chủ tịch của viện tham vấn chính trị Brain Trust Đài Loan, cũng cho rằng : "Trung Quốc gần đây đã rất tích cực trong nỗ lực cài người vào quân đội Đài Loan". Theo chuyên gia này, với tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước càng lúc càng nhanh, nguy cơ bí mật quân sự của Đài Loan bị Trung Quốc đánh cắp càng ngày càng nhiều.

Vụ Thiếu tướng La Hiền Triết (Lo Hsieh-che) làm gián điệp cho Trung Quốc không phải là một trường hợp cá biệt. Theo các nguồn tin báo chí, từ năm 2002 đến nay, có khoảng hai chục người đã bị bắt tại Đài Loan về tội cung cấp thông tin tối mật cho Trung Quốc. Gần đây nhất là vụ một viên chức cao cấp tại văn phòng cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển, đã bị kết án ba năm tù hồi cuối năm ngoái về tội chuyển giao cho Trung Quốc cả trăm tài liệu mật về quốc phòng, ngoại giao, chính trị.

Tuy nhiên, lần này, mối lo ngại của Đài Loan rất lớn vì vụ gián điệp này có thể khiến cho Hoa Kỳ ngần ngại, không cung cấp vũ khí tối tân mà quân đội Đài Loan rất cần để tăng cường khả năng phòng thủ, dự phòng trường hợp bị Trung Quốc tấn công.

Đài Loan hiện đang thuyết phục Mỹ bán cho mình loại chiến đấu cơ F16 C/D và cũng như tàu ngầm hiện đại. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chần chờ vì không muốn gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh. Với vụ gián điệp này, thái độ của Washington chắc chắn còn khó khăn hơn nữa.

Theo ông La Trí Chánh, vụ La Hiền Triết có thể làm cho việc quân đội Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan phức tạp thêm : "Rất có thể là bây giờ Hoa Kỳ sẽ phải suy đi nghĩ lại trước khi quyết định gửi chiến đấu cơ F-16 C/D qua Đài Loan. Thậm chí, nếu Đài Loan không khắc phục được tình trạng nội bộ bị gián điệp Trung Quốc lũng đoạn, thì Mỹ có thể xét lại một số vũ khí dự định chuyến cho Đài Loan.

Chuyên gia chiến lược Ông Minh Hiền (Wung Ming-hsien), thuộc Đại học Đạm Giang gần Đài Bắc cũng cùng một nhận định khi cho rằng vụ gián điệp này có thể khiến Hoa Kỳ lo ngại thêm về nguy cơ bí mật quân sự của mình bị rơi vào tay Trung Quốc một khi chuyển giao cho đồng minh Đài Loan. .

Có lẽ Đài Loan cũng ý thức rõ được điều đó, vì vậy, ngay sau khi nguồn tin về việc Tướng La Hiền Triết bị bắt về tội làm gián điệp cho Trung Quốc được tung ra, chính quyền Đài Loan đã cố gắng tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các tài liệu bị thất thoát.

Báo chí Đài Loan, trích dẫn các nguồn tin quân sự, khẳng định rằng nghi phạm đã tiếp cận được với nhiều loại tài liệu quốc phòng tối mật liên quan đến các thiết bị hiện đại mua được của Mỹ. Tuy nhiên, vào hôm qua, ông Trương Vinh Phong (Jung-Feng Chang), cựu phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan đã hoài nghi về các thông tin trên. Theo ông, "Hoa Kỳ có những quy định rất nghiêm ngặt về việc phòng chống gián điệp, do đó sẽ rất là ngạc nhiên nếu tướng La Hiền Triết lấy được những thông tin quan trọng."

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.