Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Chính quyền Miến Điện vẫn thẳng tay với báo chí

Theo AFP ngày hôm qua 12/02/2011, Hiệp hội Bảo vệ Nhà báo kêu gọi Miến Điện chấm dứt chính sách đàn áp « đáng hổ thẹn » của tập đoàn quân sự nhắm vào giới báo chí tự do ngay sau vụ nhà báo Maung Maung Zeya, 58 tuổi, bị kết án 13 năm tù. Theo giới phân tích, chính quyền dân sự mới cũng tàn nhẫn với giới báo chí như tập đoàn quân sự trước đây.

Báo chí vẫn bị quản lý chặt chẽ ở Miến Điện.
Báo chí vẫn bị quản lý chặt chẽ ở Miến Điện. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Cộng tác viên Bob Dietz của chương trình Hiệp hội Bảo vệ Nhà báo Châu Á cho rằng việc kết án này có thể sẽ xóa tan mọi hình ảnh về một đất nước Miến Điện đang thay đổi. Thực tế cho thấy luận điệu của tập đoàn quân sự cũ về một cuộc bầu cử thành lập chính phủ dân chủ là ngụy tạo.

Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền Miến Điện bắt giam nhà báo Úc Ross Dunkley, đồng sáng lập viên tờ MCM tại Miến Điện. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus của RFI tường trình:

"Không ai tin rằng chính quyền dân sự mới, đầy các cựu quân nhân, một sớm một chiều sẽ đi theo một ý tưởng dân chủ mới. Những ngày vừa qua, những đòn giáng mạnh chống lại các nhà báo đã xác nhận Thủ tướng mới Thein Sein tiếp tục chính sách độc tài của tập đoàn quân sự.

Nhà báo Miến Điện Maung Maung Zeya, làm việc bí mật cho đài truyền hình Tiếng nói Dân chủ Miến Điện đặt tại Oslo từ bấy lâu nay, bị kết án 13 năm tù vì đã quay phim hàng loạt các vụ nổ nhân dịp năm mới Phật đản vào tháng tư năm rồi. Ông là một trong số 13 nhà báo hiện nay bị lãnh án tù tại Miến Điện.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là trường hợp nhà báo Úc Ross Dunkley. Vào năm 2000, ông này đã thành lập tờ « Thời báo Miến Điện », một tờ nhật báo kinh tế nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh của chế độ với cộng đồng quốc tế. Có thể ông này bị bắt do tranh chấp nội bộ.

Tuy nhiên, cho dù bất cứ lý do nào, thì việc bắt giữ và kết án Maung Maung Zeyab cảnh báo rằng chính quyền dân sự sẽ không để cho giới báo chí một chút tự do nào".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.