Vào nội dung chính
CAM BỐT - THÁI LAN

Cam Bốt muốn ASEAN gởi lực lượng kiểm soát cuộc ngưng bắn với Thái Lan

Nhân một cuộc họp báo hôm nay (17/2/2011) tại Phnom Penh, Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đã loan báo một kế hoạch 4 điểm nhằm duy trì ngừng bắn lâu dài với Thái Lan tại vùng biên giới hai nước, chung quanh đền Preah Vihear. Kế hoạch này nhắm mục tiêu lôi kéo Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN vào cuộc.

Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (Reuters)
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (Reuters)
Quảng cáo

Theo lời thủ tướng Hun Sen, nhân cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN tại Jakarta ngày 22/02 sắp tới, phía Cam Bốt sẽ yêu cầu Thái Lan ký kết một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự chứng kiến của toàn thể các Bộ trưởng ASEAN hay của chủ tịch đương nhiệm ASEAN là Indonesia. 

Ngoài ý định kể trên, Thủ tướng Cam Bốt còn đưa ra một đề nghị bốn điểm có khả năng giúp hai bên ngừng bắn vĩnh viễn. Trước hết hai nước cam kết ngưng bắn vĩnh viễn, kế đến là không điều thêm quân lên khu vực tranh chấp, duy trì nguyên trạng lực lượng tại chỗ, để chờ giải pháp về phân định biên giới. Ngoài ra, chính quyền hai bên cần khuyến khích các chỉ huy quân đội tiếp xúc với nhau để cải thiện hợp tác, giúp cho tình hình trở về nguyên trạng trước ngày 15/07/2008. 

Sau cùng, và đây là điểm khó được Thái Lan chấp nhận nhất, đó là yêu cầu các nước ASEAN giúp kiểm soát ngừng bắn. Thủ tướng Hun Sen cũng nhận thức rõ điểm này khi tuyên bố : “Tôi tin rằng Thái Lan sẽ không đồng ý với điểm này, và nếu họ không đồng ý, Cam Bốt sẽ tiếp nhận các lực lượng từ các nước ASEAN đến trú đóng trên lãnh thổ Cam Bốt để quan sát và đảm bảo việc ngừng bắn.” 

Đề nghị của Phnom Penh muốn ASEAN can thiệp nhiều hơn vào vụ tranh chấp đã lập tức bị Bangkok bác bỏ. Phát biểu vào hôm nay, thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhận định : “Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp ASEAN vì Thái Lan không phải là phía đã khởi chiến”. 

Cho đến nay, chủ trương của Bangkok luôn luôn là giải quyết vấn đề tranh chấp Preah Vihear trong khuôn khổ song phương và bác bỏ mọi can thiệp của một phía thứ ba, dù đó là ASEAN hay Liên Hiệp Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.