Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - CHÍNH TRỊ

Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức do bê bối tài chính

Trong một cuộc họp báo khẩn cấp tổ chức vào tối nay, 06/03/2011, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã loan báo việc ông từ chức, đồng thời ngỏ lời xin lỗi dân chúng về quyết định của mình. Vị bộ trưởng mới 34 tuổi này đã phải ra đi sau khi bị tố cáo là đã nhận tài trợ bất hợp pháp.

Quảng cáo

Theo lời tố cáo, ông Maehara đã nhận một khoản tiền tài trợ khoảng 50.000 yên (tương đương với 434 euros), từ một người phụ nữ không có quốc tịch Nhật, nhưng định cư tại nước này. Khoản tiền không lớn nhưng việc nhận tài trợ từ người nước ngoài là một hành vi  phạm pháp.

Ông Seiji Maehara, người được cho có khả năng kế nhiệm thủ tướng Naoto Kan, đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng người phụ nữ gốc Triều Tiên đó là bạn của ông từ thời thơ ấu. Ông xác định không hề hay biết gì về khoản tài trợ này cho đến cách đây vài ngày. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng ông đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật và yêu cầu ông phải từ chức.

Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cho đến cuối Thế chiến thứ hai. Họ đã tiếp nhận một triệu người Triều Tiên, mà rất nhiều người trong số đó là con em của những người Triều Tiên bị cưỡng bức đi lao động tại Nhật. Những người này không được cấp quốc tịch Nhật, cho dù đã trải qua suốt quãng đời của họ tại Nhật.

Sự kiện Ngoại trưởng Seiji Maehara phải từ chức có nguy cơ tác hại thêm đến uy tín của thủ tướng Naota Kan đang bị sụt giảm đáng kể.

Chỉ sau 9 tháng cầm quyền, thủ tướng Naoto Kan có tỷ lệ tín nhiệm xuống dưới mức 20% và ông đang phải đối diện với mối đe dọa từ phe đối lập, muốn ngăn chặn tất cả các dự luật cải cách của chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.