Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á

International Crisis Group kêu gọi xóa bỏ cấm vận Miến Điện

Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế International Crisis Group ngày 07/03/2011 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xóa bỏ các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Lý do là vì giải pháp trừng phạt kinh tế tập đoàn quân sự Miến Điện trong hai thập niên qua, đã trở thành vô ích vì không mang lại được dân chủ cho quốc gia này.

Một em bé làm việc trong một xưởng làm đồ gốm tại Bago cách Yangon 100km về phía Bắc. Ảnh chụp ngày 05/03/ 2011.
Một em bé làm việc trong một xưởng làm đồ gốm tại Bago cách Yangon 100km về phía Bắc. Ảnh chụp ngày 05/03/ 2011. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Theo ICG, cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2011là một cơ hội để khuyến khích công cuộc cải tổ và tiến trình mở cửa tại Miến Điện với điều kiện là "Các nước phương Tây chấp nhận thay đổi chính sách cấm vận và cô lập Miến Điện", vì thực tế cho thấy là các biện pháp cứng rắn đều "phản tác dụng".

Miến Điện trước mắt đang rất cần mạnh dạn cải tổ cả về phương diện xã hội, kinh tế, lẫn chính trị. ICG kêu gọi cộng đồng quốc tế nên thay đổi quan điểm về Miến Điện để chính quyền quân sự nước này hiểu rằng họ có triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây.

Theo hăng tin Pháp AFP, việc chính quyền quân sự Miến Điện trả tự do cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi một tuần lễ sau cuộc bầu cử ngày 7/11/2010 đã làm dấy lên câu hỏi : Phải chăng là Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ nên đình chỉ các biện pháp trừng phạt Miến Điện vì vi phạm nhân quyền ?

Một số tiếng nói trong hàng ngũ đối lập cũng đề cập đến vấn đề này hồi tháng hai vừa qua. Tuy nhiên Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi vẫn tỏ thái độ thận trọng vì muốn gây áp lực, đòi chính quyền trả tự do cho 2.200 tù chính trị.

Theo quan điểm của phía muốn nhanh chóng xóa bỏ chính sách cấm vận đối với Miến Điện thì bất chấp các biện pháp trừng phạt, nhiều nước châu Á - trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Hàn Quốc - đã lợi dụng sự vắng mặt của các tập đoàn phương Tây để đầu tư ồ ạt vào Miến Điện.

ICG là một tổ chức quốc tế phi chính phủ bất vụ lợi, được hình thành từ năm 1995. Mục tiêu chính của tổ chức này là nghiên cứu tình hình các điểm nóng trên thế giới nhằm ngăn ngừa và giải quyết các vụ xung đột đẫm máu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.