Vào nội dung chính
CHÂU Á - THÁI LAN

Bangkok thừa nhận bạo lực leo thang tại miền Nam

Chính quyền Thái lan hôm nay công nhận là bạo lực gia tăng tại các tỉnh miền nam nơi mà thành phần hồi giáo đòi ly khai đã phát động đấu tranh võ trang từ 7 năm nay.

Một binh sĩ Thái Lan dò tìm các đồ vật khả nghi  tại một khu phố thuộc tỉnh miền Nam Yala, nơi vừa xảy ra một số vụ khủng bố bằng bom, 02/03/2011.
Một binh sĩ Thái Lan dò tìm các đồ vật khả nghi tại một khu phố thuộc tỉnh miền Nam Yala, nơi vừa xảy ra một số vụ khủng bố bằng bom, 02/03/2011. REUTERS/Damir Sagolj
Quảng cáo

Hôm nay , Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Tawin Pleansri tuyên bố với báo chí là ông « công nhận các vụ bạo loạn đã gia tăng », nhưng chính phủ « cũng quyết tâm đối phó tối đa ».

Tổng thư ký Hội Đồng an ninh quốc gia Thái Lan nói, không thể kiểm soát hết một vùng rộng lớn. Tuy các vụ xung đột xảy ra ít đi, nhưng cường độ bạo lực nghiêm trọng hơn.

Bạo động kéo dài từ năm 2004 tại ba tỉnh miền Nam làm 4.400 người chết. Trong cuộc họp nội các hôm nay, thủ tướng Thái Abhisit cho rằng : « các hành động bạo lực có mối liên quan nhân quả đến các hoạt động an ninh của chính phủ ». Theo AFP, thủ tướng Thái nhắc đến vụ tấn công hôm thứ bảy tuần trước giết chết một tu sĩ phật giáo và gây thương tích cho hai người khác.

Chính quyền Bangkok nhận định, phe hồi giáo ly khai tìm cách « lôi kéo » dân địa phương vào vòng xung đột. Phần lớn mục tiêu bị tấn công là công chức, cảnh sát, quân nhân và những tín đồ theo đạo hồi, nhưng phục vụ trong guồng máy chính phủ tại địa phương.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.