Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - TRUNG QUỐC

Ngoại trưởng Hàn Quốc xin lỗi về vụ bê bối tình ái ở lãnh sự quán Thượng Hải

Ngày 09/03/2011, Ngoại trưởng Kim Sung Hwan đã lên tiếng xin lỗi về vụ xì- căng-đan dùng tình để đổi lấy các đãi ngộ đặc biệt tại lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải, đang gây chấn động dư luận. Bộ trưởng Kim Sung Hwan nói trước một phiên họp Quốc hội là ông « cảm thấy rất xấu hổ » về vụ trên, và cho biết chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra đặc biệt về ba nhà ngoại giao Hàn Quốc nay đã bị triệu hồi về Seoul.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan khấu đầu xin lỗi trước các nghị sĩ Quốc Hội ngày 09/03/2011.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan khấu đầu xin lỗi trước các nghị sĩ Quốc Hội ngày 09/03/2011. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Theo báo chí Hàn Quốc, ba người này bị nghi ngờ là có quan hệ với cùng một phụ nữ Trung Quốc. Phụ nữ này đã lợi dụng ảnh hưởng của bà ta đối với họ để xin cấp visa cho các lao động Trung Quốc, nhưng vai trò cụ thể và động cơ của bà thì chưa rõ.

Người phụ nữ trên đây còn thu thập được những thông tin mật như số điện thoại di động của nhiều lãnh đạo trong đảng cầm quyền ở Seoul, cũng như các nhân vật cao cấp khác. Vụ « người đàn bà Thượng Hải quyến rũ » đã chiếm trang nhất báo chí Hàn Quốc tuần này.

Ông Kim cho biết, một lá thư khiếu nại gởi đến hồi tháng Giêng đã khiến Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ tiến hành điều tra. Còn theo báo chí thì người chồng Hàn Quốc của phụ nữ này đã viết thư cho chính quyền Seoul, ca thán về các quan hệ thân mật của các nhà ngoại giao trên với vợ mình, có kèm theo những tấm ảnh chụp nay đang xuất hiện trên các trang báo ở Seoul.

Ba nhà ngoại giao trên đã chối không có quan hệ với người phụ nữ được cho là cầu nối với các viên chức cao cấp Trung Quốc, chuyên thu xếp các cuộc tiếp xúc. Hồi tháng 11 năm 2008, bà này có thể đã gây ảnh hưởng để Bắc Kinh cho phép 11 người tị nạn Bắc Triều Tiên được trú ẩn tại đại sứ quán trước khi đi Seoul.

Tờ Korea Joong Ang Daily đã kêu gọi chính phủ « chỉnh đốn lại các tiêu chuẩn đạo đức của các nhà ngoại giao » và quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc cấp visa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.