Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Nhật Bản: Thêm một lò phản ứng tại nhà máy điện Fukushima gặp sự cố

Sau khi lò phản ứng hạt nhân số 1 tại nhà máy hạt nhân Fukushima 1 gặp vấn đề ngày hôm qua, sau trận động đất và sóng thần tàn phá, ngày hôm nay, 13/03/2011, công ty điện lực TEPCO đã cho biết lò phản ứng số 3 của nhà máy lại gặp sự cố.

Toàn cảnh nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản, 13/03/2011 (Reuters)
Toàn cảnh nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản, 13/03/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Hệ thống làm lạnh của lò phản ứng này bị ngừng lại. Chính phủ Nhật Bản lo ngại nguy cơ hai lò phản ứng của nhà máy bị tan chảy.

Thông tín viên Frédéric Charles tường trình từ Tokyo:

« Việc hệ thống làm lạnh khẩn cấp của lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Daichi bị hỏng, buộc cơ sở phụ trách là Công ty điện lực TEPCO phải sử dụng nước biển để làm nguội lò phản ứng này. Điều này cho thấy là nhà máy đã không thể bơm nước đủ để hạ nhiệt các bộ phận đang hoạt động.

Quân đội Mỹ, đóng tại Nhật, đã cung cấp chất lỏng để làm nguội nhà máy. Công ty TEPCO ghi nhận, việc cung cấp nước đã bị ngưng lại và áp lực bên trong lò phản ứng số 3 đã tăng lên một chút.

Ngày hôm qua, thứ bảy (12/03), lò phản ứng số 1 cũng bị rơi vào tình trạng thiếu nước làm lạnh và áp lực bên trong tăng lên.

Theo Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân của Nhật Bản, tại Fukushima, độ phóng xạ của chất cesium đo được cho thấy, nhiên liệu đã tan chảy trong lò phản ứng số 1 của nhà máy điện Daichi, là nhà máy có mái bị sụp đổ sau vụ nổ sáng thứ Bảy ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.