Vào nội dung chính
NHẬT BẢN- THIÊN TAI

Nhật Bản tiếp tục bị địa chấn và tai nạn nhà máy điện hạt nhân

Tai nạn xảy ra liên tục tại các nhà máy hạt nhân Nhật Bản trong vùng bị địa chấn và sóng thần. Nối tiếp nhau, các lò phản ứng bị thiên tai tác hại có nguy cơ thoát khỏi khả năng điều khiển của con người. Sáng nay,14/03/2011, hai vụ nổ xảy ra tại tầng trên của lò phản ứng số 3 của trung tâm hạt nhân Fukushima tạo ra một cụm khói xám.

Ảnh nổ tại  trung tâm Fukushima chiếu trên đài truyền hình NHK, ngày 14/03/2011.
Ảnh nổ tại trung tâm Fukushima chiếu trên đài truyền hình NHK, ngày 14/03/2011. AFP / NHK
Quảng cáo

Tập đoàn khai thác điện hạt nhân Tepco loại trừ khả năng xảy ra thảm họa lớn tại lò số ba, nhưng thẩm định là lò số hai đang có hiện tượng nóng chảy vì hệ thống làm lạnh bị hỏng.

Vào lúc tin xấu rơi xuống liên tục thì vùng Tokyo lại bị rung chuyển vì một cơn dư chấn với cường độ 6 trên thang điểm Richter. Lệnh báo động sóng thần được tung ra nhưng sau đó vài giờ đã được hủy bỏ.

Do toàn bộ nhà máy điện ở đông bắc Nhật Bản ngưng hoạt động, sinh hoạt tại thủ đô bắt đầu bị tác động.

Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật : 

03:04

Thông Tín Viên - Đổ Thông Minh - Nhật Bản_140311

Tú Anh

 Thị trường chứng khoán Châu Á chao đảo

Về mặt tài chính các thị trường chứng khoán châu Á hôm nay cũng bị trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản làm chao đảo. Chỉ số Nikkei của Tokyo tuột giá 6%. Các nơi khác như Sydney, Đài Bắc hay Manila cũng giảm giá đôi chút, riêng Seoul, Hồng Kông và Thượng Hải thì tăng theo thứ tự 0,8 % - 0,41% và 0,13%.

Cổ phần của tập đoàn điện lực Tepco mất giá gần 24% nội trong một phiên giao dịch. Cổ phần của Nissan, Toyota cũng mất giá hơn 10%. Có nhiều khả năng hãng xe Toyota phải tạm ngưng hoạt động cho tới ngày 16/3 để kiểm tra và bảo đảm an toàn cho nhân viên.

Ngành công nghiệp điện tử, viễn thông của Nhật cũng bị nhiều thiệt hại. Hệ thống đường sắt tại các vùng bị nạn và Tokyo gần như bị tệ liệt hoàn toàn.

Về thiệt hại kinh tế, theo ước tính sơ khởi của cơ quan chuyên thẩm định về rủi ro, thiệt hại bắt nguồn từ trận động đất hôm thứ sáu vừa qua có thể lên tới 35 tỷ đô la cho các hãng bảo hiểm.

Về phần mình, để trấn an thị trường và các nhà đầu tư, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố bơm thêm 15.000 tỷ yen - tương đương với 182 tỷ đô la - vào hệ thống kinh tế, và duy trì lãi suât chỉ đạo ở mức từ 0 đến 0,1%.

Ngân hàng Nomura dự báo : ít nhất phải đợi đến quý ba hay quý tư năm nay, kinh tế Nhật Bản mới hy vọng phục hồi sau trận động đất vừa qua. Khu vực xuất khẩu gặp nhiều trở ngại do tác động khủng hoảng toàn cầu và đã phải trông chờ vào động cơ thứ hai là tiêu thụ nội địa. Với tai họa vừa qua, sức mua của người dân trong nước sẽ bị co cụm lại.

Liên quan đến công tác cứu hộ, gần 70 quốc gia trên thế giới đã đề nghị giúp đỡ Nhật Bản trong công việc cứu hộ. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa, và 2 bác sĩ chuyên khoa về phóng xạ Pháp đem theo 14 tấn trang thiết bị, thuốc men … đã lên đường đến Tokyo để chuẩn bị bắt tay vào công việc ngay từ ngày mai.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.