Vào nội dung chính
NHẬT BẢN-HẠT NHÂN

Nhật Bản: Nỗ lực ngăn chặn thảm họa hạt nhân tại trung tâm Fukushima

Bốn ngày sau vụ nổ lò phản ứng số 2 (12/3) do động đất và sóng thần, nguy cơ nổ các lò phản ứng vẫn tiếp tục đe dọa hàng ngày tại trung tâm điện hạt nhân Fukushima 1. Các lực lượng cứu hộ đang tập trung hết sức để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra từ những vụ cháy nổ các lò phản ứng mà nguyên nhân là do hệ thống làm mát bị hỏng.

Lò phản ứng số 3  và 4 của trung tâm hạt nhân Fukushima ( Ảnh chụp hôm 15/3/2011)
Lò phản ứng số 3 và 4 của trung tâm hạt nhân Fukushima ( Ảnh chụp hôm 15/3/2011) REUTERS/Tokyo Electric Power Co./Handout
Quảng cáo

Hôm nay (16/03), công ty Tepco, nhà quản lý khai thác trung tâm Fukushima, thông báo một đám cháy mới lại bùng phát từ lò phản ứng số 4. Đài truyền hình NHK cho biết, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ cháy nổ lò, quân đội đã điều động máy bay trực thăng để đổ nước xuống lò phản ứng nhằm hạ nhiệt độ.

Tuy nhiên mức độ phóng xạ phát ra bên trên trung tâm Fukushima quá lớn khiến cho các máy bay trực thăng làm nhiệm vụ không thể tiếp cận được lò phản ứng số 3 và số 4. Các nhóm kỹ thuật đang khẩn trương tìm cách sử dụng những phương tiện để bơm nước từ mặt đất vào bể chứa các thanh nhiên liệu vẫn đang tăng nhiệt độ một cách đáng lo ngại.

Đe dọa nổ lò liên tiếp tại trung tâm Fukushima 1 làm tăng thêm mối lo ngại nhiễm phóng xạ không chỉ tại Nhật Bản mà còn cả ở các nước lân cận như Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên chính quyền Nhật hôm qua đã khẳng định mức độ phóng xạ chỉ nguy hiểm cho sức khỏe trong phạm vi xung quanh bốn lò phản ứng bị cháy nổ. Hiện tại, chỉ còn 50 trên tổng số 800 công nhân của nhà máy được giữ lại hiện trường.

Vụ động đất lớn chưa từng thấy, mạnh tới 9 độ Richter đã làm hỏng toàn bộ hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân của trung tâm điện hạt nhân Fukushima 1. Bốn trong tổng số sáu lò phản ứng của nhà máy đã lần lượt bị cháy nổ ở các mức độ khác nhau do nhiệt độ trong bể chứa các thanh nhiên liệu tăng cao. Đến chiều ngày hôm qua (15/3) nhiệt độ trong hai lò phản ứng còn lại là số 5 và 6 cũng có dấu hiệu tăng cao.

Theo các chuyên gia an toàn hạt nhân của Pháp thì mức độ nghiêm trọng của tai nạn tại nhà máy điện Fukushima là 6 trên 7 theo thang đánh giá của quốc tế. Đây có thể là tai nạn lớn thứ hai sau Tchernobyl của ngành hạt nhân dân sự thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.