Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TAI BIẾN HẠT NHÂN - DI TẢN

Người nước ngoài tìm cách di tản khỏi Nhật Bản bằng mọi giá

Trước mối đe dọa về một thảm họa hạt nhân, nhiều nước đã khuyến cáo công dân của mình nên rời khỏi Nhật Bản, một số công ty thuê chuyên cơ đưa các cán bộ quản lý về nước trước tình hình vé máy bay ngày càng hiếm.

Hành khách trên đường lên máy bay, sân bay Tokyo, 17/3/2011.
Hành khách trên đường lên máy bay, sân bay Tokyo, 17/3/2011. REUTERS/Jo Yong-Hak
Quảng cáo

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép thân nhân của nhân viên đại sứ quán rời Nhật Bản nếu muốn, còn đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo thì khuyên công dân Mỹ ở trong vòng bán kính 80km, xung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima nên đi sơ tán.

Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, Paris điều thêm hai máy bay của chính phủ, ngoài các chuyến bay của Air France, để phục vụ các công dân Pháp muốn ra khỏi Nhật. Chính phủ Đức khuyến cáo công dân mình rời Tokyo đến Osaka cách đó 400km, hoặc từ Osaka đi khỏi Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyên nên rời Tokyo và phía bắc thủ đô nước Nhật. Ý khuyên không nên đến Nhật Bản lúc này, Áo dời đại sứ quán đến Osaka, Bỉ loan báo sẽ gởi một máy bay quân sự để giúp kiều dân Bỉ sơ tán. Thụy Sĩ, Áo cũng khuyên các công dân nên rời nước Nhật, còn Nga quyết định sơ tán thân nhân của các nhà ngoại giao Nga ở Tokyo.

Riêng đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã dành nhiều chuyến xe ca để đưa những người Việt sống ở miền bắc nước Nhật về thủ đô Nhật Bản.

Hiện nay, vé máy bay rất hiếm và rất đắt tiền. Trên một số trang web, giá số vé một chiều từ Nhật đi đến Hongkong hay Singapore đã lên đến hơn 2.500 euro. Hãng hàng không Cathay Pacific đưa ra giá biểu đặc biệt, trong khi Vietnam Airlines sử dụng các máy bay có trọng tải lớn hơn, và dành giá rẻ cho người Việt Nam. Còn các chuyên cơ dù giá rất cao cũng vẫn được các công ty lớn thuê mướn để sơ tán các nhân viên quản lý. Công ty Aviation Hongkong cho biết, một chiếc Gulfstream G550 có thể chở được 14 người từ Nhật sang Hongkong, với giá từ 90.000 đến 140.000 đô la cũng được rất nhiều yêu cầu hợp đồng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.