Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Philippines vẫn khai thác dầu tại Biển Đông, bất chấp Trung Quốc

Vào hôm nay, 23/03, cả chính quyền Manila, lẫn tập đoàn dầu hỏa Forum Energy, chủ đề án, đều cho biết là đang chuẩn bị khoan giếng tại vùng mỏ khí đốt Sampaguita ngoài khơi vùng Reed Bank ở Biển Đông. Mới đây, Hải quân Trung Quốc đã tiến vào khu vực này để uy hiếp một chiếc tàu thăm dò của Philippines, buộc quân đội Manila phải cử máy bay quân sự đến nơi xem xét.

Bản đồ địa hìnhBiển Đông
Bản đồ địa hìnhBiển Đông WIKIPEDIA
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, tập đoàn Forum Energy, trụ sở tại Anh Quốc, xác định là họ đã hoàn tất công việc khảo sát địa chấn tại khu vực liên quan, vốn gần Philippines nhiều hơn là gần Trung Quốc. Theo công ty này thì họ sẽ “bắt đầu xử lý ngay lập tức các dữ liệu để đánh giá tiềm năng thương mại của khu mỏ và xác định vị trí tốt nhất để khoan các giếng”. Theo ông Robin Nicholson, lãnh đạo tập đoàn Forum Energy, công ty của ông đã hoàn thành các cam kết ghi trong hợp đồng với bộ Năng lượng Philippines, và sẽ đầu tư thêm vào dự án.

Khi được hãng tin Pháp AFP yêu cầu xác nhận kế hoạch làm việc kể trên, thứ trưởng bộ Năng lượng Philippines, ông Allan Oca Ramon, đã tuyên bố : “Tôi nghĩ rằng đó là một nhận định khá chính xác”.

Như vậy là, Philippines đã tỏ ý kiên quyết thúc đẩy kế hoạch khai thác vùng mỏ này bất chấp sự phản đối và hù dọa của Trung Quốc, vẫn cho là vùng biển đó thuộc chủ quyền của họ.

Cách nay hai tuần, vào ngày 08/03 vừa qua, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lại tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên các quần đảo ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp với các nước khác. Như vậy, Trung Quốc đã đáp lại các tuyên bố phản đối từ cả phía Philippines lẫn Việt Nam về các hoạt động của hải quân Trung Quốc trong vùng biển đang tranh chấp.

Về phần mình, Philippines đã chính thức phản đối vụ việc xẩy ra ngày 02/03, sau khi hai chiếc tàu Trung Quốc ra lệnh cho tàu thăm dò dầu khí của họ rời khỏi vùng biển gần vùng Reed Bank, nằm cách khu vực Trường Sa 150 km về phía đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.