Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Nhật Bản cảnh báo chưa loại trừ được nguy cơ nổ lò hạt nhân

Phát ngôn viên chính phủ Yukio Edano nhìn nhận là công cuộc khắc phục tai nạn hạt nhân tại trung tâm Fukushima rất khó khăn và chưa mang lại kết quả mong muốn. Hôm qua, 26/03/2011, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, ông Yukia Amano thẩm định trên báo NewYork Times là còn « rất lâu mới khắc phục được tai nạn hạt nhân ».

Ảnh chụp từ vệ tinh : Nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản, 27/03/2011 (Reuters)
Ảnh chụp từ vệ tinh : Nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản, 27/03/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Tại chỗ, khói phóng xạ lại thoát ra nhiều hơn ngày hôm trước. Trong khi đó, tổ chức GreenPeace thực hiện đo lường phóng xạ chung quanh Fukushima 30 km. Greenpeace nghi ngờ các con số đo lường do Nhật Bản thông báo thấp hơn sự thật.

Tập đoàn điện lực Tepco khai thác các nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn thông báo, nước từ lò số 2 thoát ra chứa nồng độ phóng xạ cao hơn « bình thường 1 triệu lần ». Hậu quả là các nhân viên kỹ thuật phải ngưng công việc bơm nước hạ nhiệt.

Sự cố này xảy ra vào lúc từ phát ngôn viên chính phủ đến giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA đều cảnh báo nhà máy Fukushima chưa vượt qua được hiểm nguy.

Trong một quốc gia mà ảnh hưởng của phong trào chống hạt nhân không đáng kể, tình hình Fukushima bắt đầu gây ra những cuộc biểu tình tại Tokyo và Nagoya trong ngày chủ nhật hôm nay, đòi đóng cửa các lò hạt nhân.

Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường thuật :

02:42

Thông tín viên Đỗ Thông Minh - Tokyo - 20110327

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.