Vào nội dung chính
CAM BỐT

Luật sư của Duch xin tòa tha bổng cho bị cáo

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay tại tòa án Phnom Pênh, các luật sư bảo vệ cho bị cáo Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, kêu gọi ngành tư pháp tha bổng và trả tự do cho thân chủ của họ với lý do : nguyên trưởng trại tù Toul Sleng S 21 chỉ là một người « thừa hành » trong những vụ tra tấn và sát hại 15 000 người dân Cam Bốt trong thời gian từ năm 1975 đến 1979 dưới chế độ Khmer Đỏ.

Bị cáo Duch tại phiên xử tháng 7/2010.
Bị cáo Duch tại phiên xử tháng 7/2010. Reuters
Quảng cáo

Tháng 7/2010, bị cáo Duch đã bị kết án 30 năm tù vì những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Nguyên trưởng trại tù Toul Sleng đệ đơn chống án và phiên xử phúc thẩm ở ra hôm nay (28/3). Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào cuối tháng sáu tới.

Thông tín viên RFI từ Phnom-Penh Stéphanie Gée nhắc lại phiên toà xử Duch hồi năm ngoái :

« Phiên xử đã kéo dài 72 ngày. Bị cáo Duch đã hợp tác với tòa án, nhìn nhận vai trò của ông, đồng thời nguyên trại trưởng nhà tù S 21 đã xin lỗi về hành động đã gây ra cái chết cho 15 000 nạn nhân dưới chế độ Pol Pot.

Giờ đây qua trung gian các luật sư bảo vệ ông, Duch xin được tha bổng. Bên bào chữa nhấn mạnh trên những luận điểm như Duch chỉ là một nhân chứng và chỉ là một người thừa hành lệnh của cấp trên. Ngoài ra Duch và luật sư của ông còn cho rằng tòa án không đầy đủ thẩm quyền để xét xử ông ta.

Về phần các chưởng lý đòi bị cáo phải bị trừng phạt nặng hơn, do phán quyết hồi cuối tháng 7/2010 không phải ánh đúng mức độ nghiêm trọng về tội ác của Duch. Họ tiếc là các phần luận tội đã không được tách bạch, do vậy đòi bị cáo phải chịu thêm 10 năm tù so với bản án 30 đã tuyên vào năm ngoái.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Cam Bốt sẽ chỉ được công bố sớm nhất là vào tháng sáu sắp tới. Trong trường hợp y án, bị cáo Duch, 68 tuổi, đã bị giam giữ từ năm 199,9 sẽ tiếp tục ngồi tù thêm 19 năm nữa »

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.