Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - PHONG TRÀO CHỐNG HẠT NHÂN

Nhật : Phong trào chống điện hạt nhân bùng phát trở lại, nhân sự cố Fukushima

Ngày hôm qua (28/3), tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang có xu hướng trở nên xấu đi. Chính phủ Nhật phải yêu cầu sự trợ giúp quốc tế, đặc biệt là của các tập đoàn công nghiệp Pháp, EDF, Areva và Cơ quan nguyên tử năng CEA. Tại Tokyo, đã diễn ra một cuộc biểu tình của những người chống điện hạt nhân, phản đối công ty điện lực TEPCO.

Biểu tình chống xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Seoul (Hàn Quốc), 28/3/2011.
Biểu tình chống xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Seoul (Hàn Quốc), 28/3/2011. REUTERS/Jo Yong-Hak
Quảng cáo

Theo Le Monde hôm nay (29/3), trước áp lực của các phản ứng trong xã hội, công ty Rikuden đã phải ngưng việc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Shika, đang tạm ngừng hoạt động. Hai công ty Kepco (Kansai) và Chuden (Chubu) cũng hoãn lại việc tiếp liệu hạt nhân trong những năm tới, do sợ không bảo đảm được an toàn trong khâu vận chuyển. Riêng công ty Chuden đã hoãn lại việc triển khai việc xây dựng lò phản ứng 6 tại Hamaoka (phía nam Tokyo).

08:04

Thông tín viên Đỗ Thông Minh (Tokyo)

Trọng Thành

Phong trào chống điện hạt nhân ở Nhật Bản, vốn không có ảnh hưởng nhiều lắm trong xã hội, nhân cuộc khủng hoảng Fukushima, muốn đưa ra một tiếng nói mạnh mẽ hơn. Để tìm hiểu vấn đề này, RFI đặt câu hỏi với thông tín viên Đỗ Thông Minh (Tokyo). 

 

 Một số tin và bài liên quan

Tập đoàn quản lý trung tâm hạt nhân Fukushima đã báo cáo gian dối

Thủ tướng Nhật : Không thể lường trước tình hình ở Fukushima

Nhật Bản cảnh báo chưa loại trừ được nguy cơ nổ lò hạt nhân

Nhật Bản nhờ các tập đoàn Pháp giúp đối phó tai nạn hạt nhân

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.