Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - ỨNG PHÓ THẢM HỌA

Thủ tướng Nhật lần đầu tiên thăm vùng bị động đất và sóng thần

Hôm nay 2/4, lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã đến vùng đông bắc nước Nhật, nơi bị động đất và sóng thần tàn phá. Ông cũng đến thăm hỏi đội ngũ cứu hộ ở gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nơi mà tình hình vẫn còn nguy ngập.

Thủ tướng Nhật Naoto Kan tại khu vực bị thảm họa động đất - sóng thần Rikuzentakat (thuộc tỉnh Iwate), 2/4/2011.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan tại khu vực bị thảm họa động đất - sóng thần Rikuzentakat (thuộc tỉnh Iwate), 2/4/2011. REUTERS/Prime Minister's Office of Japan/Handout
Quảng cáo

Ông Naoto Kan chỉ bay thám sát các vùng bị nạn một lần, ngay sau khi thảm họa xảy ra vào ngày 11/3, tiếp đó ông đã từ chối đi thực địa với lý do thời tiết xấu.

Thông tín viên Frédéric Charles tường trình từ Tokyo :

"Thủ tướng Naoto Kan đã dùng máy bay trực thăng để đến thăm cảng Rikuzentakata. Trong thành phố có 23 ngàn dân này, chỉ còn lại những đống đổ nát lẫn lộn với bùn đất, bốc lên mùi các chất hóa học và xác chết đang bị phân hủy, vì xác các nạn nhân vẫn chưa được thu nhặt hết. Có đến 2.300 người dân Rikuzentakata bị thiệt mạng.

Ông Naoto Kan đã bị mất lòng dân hơn bao giờ hết, do chính phủ và các viên chức quan liêu không đủ năng lực để hỗ trợ giúp những người sống sót đỡ vất vả hơn, bên cạnh đó là trách nhiệm của chính phủ Nhật trong vụ tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

Sau khi thăm Rikuzentakata, Thủ tướng Naoto Kan đến Zevile, một khu thể thao đa chức năng nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima khoảng 20 km, được dùng làm căn cứ hậu cần cho đội ngũ cứu hộ. Ông đã gặp gỡ một số kỹ sư và kỹ thuật viên, những người vẫn đang cố gắng ngăn trở chất phóng xạ thoát ra nước và biển, gây nhiễm độc cho thực phẩm."

Nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima chảy thẳng ra biển

Các kỹ thuật viên làm việc tại Fukushima, hôm nay 2/4, đã phát hiện được nước bị nhiễm lượng phóng xạ rất cao từ một giếng bị nứt đã chảy thẳng ra biển.

Đại diện Tepco cho biết, nước bị nhiễm xạ ở mức 1.000 millisievert/giờ đã tích tụ lại trong một giếng ở gần phía biển. Giếng này bị một vết nứt dài 20 centimét, từ đó nước nhiễm phóng xạ đã chảy vào đại dương. Tepco dự định hàn lại vết nứt, và phân tích mức phóng xạ trong nước biển ở gần nhà máy và tại ba địa điểm khác nhau cách đó 15 km.

Hôm thứ năm, Tepco đã thông báo, mẫu nước biển được lấy cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima 300 m về phía nam, có tỉ lệ phóng xạ iod cao gấp 4.385 lần so với bình thường. Tình hình hiện nay tại Fukushima, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), là “vẫn nghiêm trọng”.

Xin nhắc lại, nhằm giữ cho nhiên liệu ở dưới mức nóng chảy, hàng ngàn tấn nước đã được dội vào các lò phản ứng. Việc này làm cho một số lượng lớn nước nhiễm xạ tràn vào các hành lang kỹ thuật dưới lòng đất, tràn ra biển Thái Bình Dương, ở cách nhà máy không xa.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.