Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - LIBYA

Bình Nhưỡng bắt buộc kiều dân của mình phải ở lại Libya

Nhằm bưng bít thông tin về các bất ổn đang diễn ra tại khu vực Cận Đông và Bắc Phi, Bắc Triều Tiên đã cấm không cho các kiều dân của họ đang có mặt trên lãnh thổ Libya được về nước. Bình Nhưỡng gửi lệnh cấm này đến Đại sứ quán của họ tại Libya.

Người lao động nước ngoài còn ở lại Libya. Họ cùng số phận với người lao động Bắc Triều Tiên bị cấm về nước. Ảnh ngày 05/04/2011
Người lao động nước ngoài còn ở lại Libya. Họ cùng số phận với người lao động Bắc Triều Tiên bị cấm về nước. Ảnh ngày 05/04/2011 Reuters
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Bình Nhưỡng đã yêu cầu công dân của họ tại Libya, từ bỏ ý định trở về nước, và phải tuân theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương tại Libya.

Hiện Bắc Triều Tiên có khoảng 200 kiều dân đang làm việc tại Libya ở một vài lãnh vực như bác sĩ, y tá hoặc công nhân xây dựng nhằm tích lũy ngoại tệ.

Theo lời kể của nhiều người Bắc Triều Tiên tỵ nạn tại Hàn Quốc với AFP, Bình Nhưỡng và Tripoli duy trì các mối quan hệ ngoại giao rất khắn khít. Nhà lãnh đạo Libya Mouammar Kadhafi đã từng được cho là người « đồng chí cách mạng » của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Còn theo thông tấn viên Frédéric Ojardias của RFI tại Seoul, cuối tháng ba vừa qua, một hãng truyền hình của Hàn Quốc đã tiết lộ rằng ông Kadhafi từng mua và sử dụng vũ khí của Bắc Triều Tiên.

Hiện nay, Bình Nhưỡng lần nữa lại xiết chặt thông tin từ bên ngoài nhằm hạn chế việc tuyên truyền về các vụ bạo động tại khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi. Thông tin cung cấp cho đài truyền hình và đài phát thanh đều được kiểm duyệt trước tại các trạm thu của chính phủ. Internet chỉ dành cho các thế lực của chính phủ mà thôi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.