Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÔN GIÁO

Công an Trung Quốc lại bắt thêm hơn 20 tín đồ Tin Lành

Sáng nay chủ nhật 24/4, hơn 20 tín đồ Tin Lành thuộc một hội thánh không được công nhận đã bị công an Trung Quốc câu lưu tại Bắc Kinh, trong khi họ đang tập hợp để cử hành lễ Phục Sinh ở ngoài trời. Cách đây hai tuần, khoảng 160 người cũng thuộc tổ chức tôn giáo kể trên, đã bị bắt giữ cũng tại địa điểm này.

Công an mặc sắc phục và thường phục Trung Quốc bao vây một người tại địa điểm tập hợp của Hội thánh Tin Lành Thủ vọng tại Bắc Kinh ngày 10/4/11.
Công an mặc sắc phục và thường phục Trung Quốc bao vây một người tại địa điểm tập hợp của Hội thánh Tin Lành Thủ vọng tại Bắc Kinh ngày 10/4/11. Reuters
Quảng cáo

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh:

Không còn nhiều người để bắt bớ, nhưng công an Trung Quốc một lần nữa lại có mặt rất đông sáng chủ nhật hôm nay tại khu phố Trung Quan Thôn. Chính ở đây có ngôi nhà, nơi đặt trụ sở của Hội thánh Thủ vọng (Shouwang). Kể từ tháng 11 đến nay, ngôi nhà này đã bị đóng cửa, với lệnh cấm không cho tổ chức các nghi thức tôn giáo.

Theo những người phụ trách của Hội thánh Tin lành kể trên, nhà cầm quyền Trung Quốc không nguôi giận dữ kể từ khi quảng trường nằm ngay cạnh ngôi nhà này đã được dùng làm địa điểm tập hợp của các cuộc « mít tinh Hoa Nhài », kêu gọi cải cách chính trị tại Trung Quốc. Các cuộc tập hợp của phong trào Hoa Nhài không có liên quan gì đến các hoạt động của hội thánh, đây là ý kiến của những người phụ trách. Tuy nhiên, quan điểm của họ không được chấp nhận.

Chủ nhật tuần trước, vào ngày Lễ Lá, việc bắt bớ tương tự đã xảy ra. Mỗi chủ nhật, cảnh sát đều có mặt ở đó. Ngày hôm nay, khoảng 30 tín đồ đã tới đây để cử hành lễ Phục Sinh ở ngoài trời, nhưng họ đã bị lực lượng an ninh đưa đi ngay lập tức, theo lời thuật lại của một mục sư thuộc Hội thánh Thủ vọng với AFP.

Như vậy, có tổng cộng khoảng 250 tín đồ thuộc cộng đồng tôn giáo này đã bị câu lưu kể từ đầu tháng. Giống như phần lớn các hội thánh tư gia tại Trung Quốc, Thủ vọng với hơn 1.000 tín đồ không được chính quyền Trung Quốc công nhận. Họ thường xuyên bị kết tội về các hoạt động bất hợp pháp.

Sự đàn áp của Bắc Kinh, vốn đã gia tăng sau các phong trào nổi dậy tại thế giới Ả Rập, giờ đây nhằm vào toàn bộ xã hội dân sự, những nhà đấu tranh cho nhân quyền, các nghệ sĩ và những người theo đạo Thiên chúa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.