Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Công nhân Thượng Hải ngưng đình công sau khi chính quyền nhượng bộ

Giới tài xề xe tải hoạt động tại cảng Thượng Hải đã làm việc trở lại vào ngày thứ hai hôm nay (25/04/2011sau một tuần lễ đình công. Ban quản lý hải cảng lớn nhất thế giới đã công bố một danh sách dài các biện pháp giảm chi phí, giảm thuế cho giới xe tải đang lao đao vì vật giá và xăng dầu leo thang.

Tài xế xe tải đình công phản đối giá xăng dầu leo thang (REUTERS)
Tài xế xe tải đình công phản đối giá xăng dầu leo thang (REUTERS)
Quảng cáo

Theo AFP, sáng nay từng đoàn xe tải đã hoạt động trở lại. Một tài xế xác nhận « đình công chấm dứt ». Lần đầu tiên kể từ khi tranh chấp giữa tài xế và chính quyền cảng Thượng Hải bùng ra từ tuần trước, đến hôm nay thứ hai, báo chí nhà nước mới loan tin có đình công để loan báo một số biện pháp đền bù vật giá đắt đỏ.

Cuộc đình công của ngành xe tải ở cảng Thượng Hải chống vật giá leo thang đã làm cho chính quyền lo ngại phải huy động một lực lượng cảnh sát công an hùng hậu đối phó.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mãi lực của người dân Trung Quốc bị sụt giảm vì lạm phát tăng vọt với 5,4% vào tháng ba vừa qua, chính quyền trung ương lo sợ xảy ra « bất ổn xã hội » nhất là Thượng Hải là trung tâm mậu dịch buôn bán với thế giới, nên cuối cùng các đòi hỏi của công nhân được thỏa mãn.

Ban quản lý chấp nhận giảm tiền lệ phí qua cổng 10% và bỏ một số thuế khác mà người tài xế phải nộp mỗi khi chuyên chở hàng hóa ra vào cảng Thượng Hải.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.