Vào nội dung chính
ÚC - TRUNG QUỐC

Gần 50% dân Úc lo ngại Trung Quốc

Nhân dịp thủ tướng Úc Julia Gillard công du Trung Quốc, theo thăm dò dư luận, có tới 44% dân Úc cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự đối với nước này. Chuyến công du của thủ tướng Úc bắt đầu từ ngày 25/04 cho  đến ngày 28/04/2011.

Quảng cáo

Cuộc thăm dò do Viện Lowy, một cơ quan tư vấn về chính sách đối ngoại của Úc thực hiện. Trong giả thuyết Trung Quốc can thiệp, hỗ trợ Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, thì có tới 52% dân Úc ủng hộ khả năng Canberra tham gia vào liên minh để bảo vệ Hàn Quốc.

Tuy coi Trung Quốc là mối đe dọa quân sự, nhưng 75% dân Úc lại nhận định, sự phát triển về kinh tế của Trung Quốc là một điều tốt cho Úc.

08:16

Nhà báo Lưu Tường Quang - Sydney - 25/04/2011

Theo giới phân tích, chính quyền Canberra đang ở trong tình thế khó xử : Trung Quốc là một đối tác quan trọng về kinh tế, nhưng Úc phải đẩy mạnh liên minh quân sự với Hoa Kỳ và tăng cường quan hệ chiến lược với Nhật Bản, hai đối thủ của Bắc Kinh. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.