Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Kim Jong Il sẵn sàng gặp Tổng thống Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Seoul vào hôm nay, 28/04/2011, sau chuyến công du ba ngày tại Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Carter còn xác nhận là Bình Nhưỡng sẵn sàng thương thuyết ‘’vô điều kiện’’ với Seoul và Washington trên mọi vấn đề.  

Cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Na Uy Gro Brundtland, cựu Tổng thống Ailen Mary Robinson, Thứ trưởng Ngoại giao BTT Ri Yong-ho, và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.
Cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Na Uy Gro Brundtland, cựu Tổng thống Ailen Mary Robinson, Thứ trưởng Ngoại giao BTT Ri Yong-ho, và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. REUTERS
Quảng cáo

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ cho biết thêm là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il đã đưa ra các đề nghị đó vào hôm nay, trong một ‘’thông điệp cá nhân’’ được chuyển đến tay ông nhờ gởi đến lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc.

Về khả năng tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, theo ông Carter, bức thông điệp của ông Kim Jong Il đã nói rõ là : "Sẵn sàng họp thượng đỉnh với Tổng thống Lee Myung Bak vào bất cứ lúc nào".

Xin nhắc lại là cựu Tổng thống Mỹ Carter đã ghé thăm Bắc Triều Tiên trong ba ngày, cùng với một số cựu nguyên thủ nhà nước phương Tây gồm cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Na Uy Gro Harlem Brundtland và cựu Tổng thống Ailen Mary Robinson.

Tại Bình Nhưỡng, phái đoàn của ông Carter đã tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, Kim Yong-Nam, kiêm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia, và Ngoại trưởng Park Ui Chun, nhưng đã không gặp ông Kim Jong Il hay người con trai thừa kế Kim Jong Un.

Theo hãng tin Bắc Triều Tiên, KCNA, ba ngày viếng thăm của cựu Tổng thống Mỹ nhằm mục tiêu giảm căng thẳng ở bán đảo và thúc đẩy lại cuộc đàm phán 6 bên. Tuy nhiên, phái đoàn của ông Jimmy Carter cũng có một nhiệm vụ khác trên bình diện kinh tế xã hội là xem xét nạn thiếu lương thực ở Bắc Triều Tiên.

Trên trang blog của ông vào hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng muốn Washington bảo đảm vấn đề an ninh trước khi giải trừ hạt nhân. Ông Carter cho biết là đã nghe phía Bình Nhưỡng nói rõ ràng là « muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và chuẩn bị nói chuyện không điều kiện tiên quyết với Mỹ và Hàn Quốc trên bất kỳ chủ đề nào ».

Tuy nhiên, theo ông Carter, Bắc Triều Tiên sẽ « không từ bỏ chương trình hạt nhân nếu không có một hình thức bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.