Vào nội dung chính
CAMBỐT - THÁI LAN

Cam Bốt và Thái Lan quy trách nhiệm cho nhau vi phạm hiệp ước ngưng bắn

Xung đột biên giới giữa Cam Bốt và Thái Lan hôm nay bước sang ngày thứ 9. Quân đội hai bên tiếp tục giao tranh khiến hy vọng nhanh chóng giải quyết khủng hoảng thêm xa vời.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (phải) gặp người đồng nhiệm Thái Lan Kasit Piromya tại Jakarta, 28/4/2011, bàn về xung đột biên giới Thái Lan - Cam Bốt.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (phải) gặp người đồng nhiệm Thái Lan Kasit Piromya tại Jakarta, 28/4/2011, bàn về xung đột biên giới Thái Lan - Cam Bốt. REUTERS/Enny Nuraheni
Quảng cáo

Các cuộc chạm súng đã diễn ra vào hôm nay, vài giờ sau khi Phnom Pênh tuyên bố một hiệp ước ngưng bắn thứ nhì bắt đầu có hiệu lực. Hiệp ước ngưng bắn thứ nhì được phía Cam Bốt công bố hôm qua (29/4/11) tới nay vẫn chưa được Thái Lan công nhận.

Trên thực tế thái độ của chính quyền Phnom Pênh trước mắt còn chưa rõ ràng. Ngoại trưởng Cam Bốt cho AFP biết : « Trong trường hợp đôi bên đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn mới kể trên, thì phía Thái Lan đã vi phạm luật ngưng bắn này (…) Điều đó chứng tỏ là Thái Lan không đáng tin cậy ».

Theo tin từ phía quân đội Thái, cuộc giao tranh sáng nay làm 10 lính Thái Lan bị thương. Cho đến ngày hôm qua, phía Bangkok cho biết, đang tiến hành các cuộc đàm phán với phía Cam Bốt để « tiến tới một hiệp ước ngưng bắn, nhưng kết quả chưa đi tới đâu ».

Thái Lan và Cam Bốt đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn đầu tiên ngày thứ năm, 28/4/11, nhưng chưa đầy 24 giờ sau đó các cuộc chạm súng lại tiếp tục.

AFP nhắc lại, xung đột biên giới giữa hai thành viên khối ASEAN này đã kéo dài từ hôm 22/4 và đã làm 16 người thiệt mạng, khoảng 85 000 thường dân phải di dời chỗ ở.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.