Vào nội dung chính
ĐÔNG Á

Nhật Bản chi thêm gần 40 tỷ đô la để khắc phục hậu quả thiên tai

Hôm nay 02/05/2011, Thượng viện Nhật Bản thông qua quyết định bổ sung 4000 tỷ yen (khoảng 37 tỷ đô la) vào ngân sách nhà nước. Ngày 30/04, Hạ viện Nhật cũng đã thông qua quyết định nói trên. Chính quyền Tokyo như vậy được phép tăng thêm ngân sách nhằm tài trợ các chương trình tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/03.

Thủ tướng Naoto Kan tại Thượng viện Nhật Bản ngày 02/05/2011.
Thủ tướng Naoto Kan tại Thượng viện Nhật Bản ngày 02/05/2011. Reuters
Quảng cáo

Khoản tiền 4000 tỷ yen kể trên chủ yếu nhằm xây dưng các khu nhà ở cho nạn nhân sóng thần và tai nạn nguyên tử Fukushima, cũng như xây dựng lại hạ tầng cơ sở tại các vùng bị nạn.

Báo chí Nhật cho biết chính quyền Tokyo sẽ dành ra hơn 1200 tỷ yen cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng công cộng, 363 tỷ được dùng vào việc xây dựng nhà ở cho nạn nhân, hơn 350 tỷ yen để quét dọn những bãi rác khổng lồ do thiên tai gây ra. Phần còn lại được sử dụng để xây trường học và củng cố hệ thống chống động đất, chống sóng thần.

 

Thủ tướng Naoto Kan ước tính thiệt hại vật chất sau thiên tai lên tới khoảng 25.000 tỷ yen, tương với khoảng 250 tỷ đô la. Đó là chưa kể đến tác động dây chuyền do việc nhiều ngành nghề đã phải giảm tốc độ hoạt động trong những tuần lễ qua. Sự đình trệ nói trên một phần do tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima gây ra.

 

Đối với ngành công nghiệp xe hơi, khối lượng xe sản xuất trong tháng tư đã phải giảm đi phân nửa. Các hãng xe Nhật như Honda, Nissan dự trù phải đợi đến mùa hè sắp tới, các nhà máy mới hy vọng hoạt động lại bình thường. Riêng Toyota bi quan hơn cho rằng, phải đợi đến cuối năm may ra mới có thể khắc phục được hết tác động của thiên tai. Lý do là vì phần lớn các nhà cung cấp phụ tùng cho hãng xe Toyota đều có cơ sở tại Tohocu, vùng bị thiệt hại nặng nhất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.