Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Cựu TT Mỹ Carter phê phán lãnh đạo BTT Kim Yong Nam

Hôm nay 6/5, theo một báo cáo được công bố trên trang web Carter Center của cựu Tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter đã đưa đánh giá tiêu cực về cuộc gặp gỡ vừa qua với ông Kim Yong Nam, một lãnh đạo cao cấp của Bình Nhưỡng. Chuyến công du của phái đoàn Phương Tây đến Bắc Triều Tiên đã không mang lại kết quả mong muốn.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (trái) và Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam (phải) tại Bình Nhưỡng ngày 27/4/11.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (trái) và Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam (phải) tại Bình Nhưỡng ngày 27/4/11. Reuters
Quảng cáo

Ông Jimmy Carter đã đến Bình Nhưỡng ngày 28/4 trong chuyến công du ba ngày, cùng với cựu Tổng thống Phần Lan, Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Ailen, bà Mary Robinson và cựu Thủ tướng Na Uy Gro Harlem Brundtland, với sứ mệnh đàm phán hòa giải.

Cuộc gặp với ông Kim Yong Nam, được coi là người đứng đầu nhà nước Bắc Triều Tiên, được ông Carter cho rằng « vô cùng tiêu cực và rất căng thẳng ». Lãnh đạo Bình Nhưỡng thường xuyên tố cáo chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên.

Theo cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam « đã bị cột chặt vào một cách nhìn tiêu cực và sai lầm về quá khứ, trong khi chúng tôi đã đến đây để mang lại một viễn kiến hướng đến tương lai, với hy vọng thu hẹp các khác biệt giữa hai phía ».

Trong bản báo cáo kể trên, cựu Tổng thống Carter cũng chỉ trích chính sách ưu tiên quân sự của chính quyền Bắc Triều Tiên, trong khi đó, ông cho biết một bệnh viện lớn, nơi ông đến tham quan, lại không có nước máy để dùng, chỉ trừ trong phòng phẫu thuật. Ông Carter nhận xét, không có lý do gì mà một chính quyền lại có thể phát triển các vũ khí hết sức hiện đại mà lại không trang bị được nước sạch cho các bệnh viện.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc đã cực lực chỉ trích những lời bình luận được coi là « thân Bình Nhưỡng » mà cựu lãnh đạo Hoa Kỳ đưa ra trong buổi họp báo, được tổ chức sau chuyến công du.

Các mục tiêu chính của phái đoàn cựu Tổng thống Mỹ là đánh giá mức độ nạn đói tại Bắc Triều Tiên, góp phần làm dịu căng thẳng giữa hai miền, xúc tiến việc lập lại các đàm phán về phi hạt nhân hóa. Một trong các mục tiêu của chuyến đi còn là để thuyết phục Bình Nhưỡng làm việc với Liên Hiệp Quốc, nhằm trả tự do cho một công dân Mỹ bị bắt giam từ tháng 11/2010.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.