Vào nội dung chính
INDONESIA

Jakarta đề nghị án chung thân đối với cựu lãnh đạo Jemaah Islamiyah

Giáo sĩ Abu Bakar Bashir, 72 tuổi, người trước đây được coi là lãnh đạo tinh thần tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah, vừa thoát khỏi mức án tử hình. Thay vào đó, viện công tố Indonesia đề nghị mức án tù chung thân. Phải nhiều tuần nữa, tư pháp Indonesia mới tuyên án.

Phiên toà xét xử giáo sĩ Abu Bakar Bashir (REUTERS)
Phiên toà xét xử giáo sĩ Abu Bakar Bashir (REUTERS)
Quảng cáo

Ngày hôm nay, 09/05/2011, tại Jakarta, trong phiên xử giáo sĩ Abu Bakar Bashir, 72 tuổi, cựu lãnh đạo tinh thần tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah, viện công tố Indonesia đã gạt bỏ một số tội danh nghiêm trọng như cung cấp vũ khí, thuốc nổ cho khủng bố, do không có bằng chứng cụ thể.

Nhờ vậy, nhân vật này thoát khỏi mức án tử hình. Thay vào đó, viện công tố đề nghị mức án tù chung thân. Phải nhiều tuần nữa, tư pháp Indonesia mới tuyên án. Đây là phiên xử thứ ba trong vòng 8 năm qua đối với ông Bashir.

Sau vụ khủng bố ở Bali, 2002, làm hơn 200 người thiệt mạng, giáo sĩ Bashir đã bị bắt với tội danh nổi loạn và âm mưu ám sát phó tổng thống Indonesia thời đó, là bà Magawati Sukarnoputri. Ông ta được trả tự do năm 2006.

Giờ đây, ông Bashir phải đối mặt với tội danh cung cấp tài chính cho một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Aceh bị nghi ngờ đã tiến hành nhiều vụ khủng bố tại Indonesia. Khoảng 2500 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh cho phiên tòa ngày hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.