Vào nội dung chính
TÔN GIÁO

Trung Quốc : Các nhóm Ki Tô giáo không chính thức đòi tự do tôn giáo

Ngày 12/05/11, đại diện cho nhiều giáo hội Thiên chúa giáo không chính thức tại Trung Quốc bất ngờ gửi kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu chính quyền chấm dứt sách nhiễu và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc. 

Các Giáo hội thầm lặng tại TQ
Các Giáo hội thầm lặng tại TQ REUTERS/Petar Kujundzic
Quảng cáo

Trong kiến nghị gửi trực tiếp cho Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, Ngô Bang Quốc, 17 linh mục của các giáo hội không được đăng ký chính thức đã khiếu nại việc họ bị đàn áp, cản trở các hoạt động tín ngưỡng tại Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên có số lượng nhiều tổ chức giáo hội lên tiếng tập thể đòi quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Theo bản kiến nghị thì từ sáu thập kỷ qua (từ khi đảng Cộng sản lên nắm quyền), tự do tôn giáo là một quyền được hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo đảm, nhưng lại chưa bao giờ được thực thi trên thực tế.

Những người ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội Trung Quốc lưu tâm đến tính hợp hiến trong giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo của chính phủ, đặc biệt là việc chính quyền chỉ cho phép giáo dân thực hành đức tin của họ trong các nhà thờ được nhà nước công nhận. Đồng thời bản kiến nghị cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội thông qua một bộ luật bảo vệ tự do tôn giáo.

Ở Trung Quốc, những giáo dân Công giáo và Tin Lành bị phân ra làm hai, một gọi là « chính thức », nằm dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản, số này theo Bắc Kinh chiếm khoảng 20 triệu. Bên cạnh đó là các tín đồ của các « Giáo hội thầm lặng », tức là không chính thức, quy tụ khoảng 50 triệu tín đồ và nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền.

Cuối cùng bản kiến nghị cũng không quên đề nghị Quốc hội cho điều tra về vụ chính quyền trấn áp nhằm dẹp bỏ giáo hội Thủ Vọng tại Bắc Kinh, một giáo hội thầm lặng lớn nhất, quy tụ hàng nghìn tín đồ.

Thủ Vọng là một giáo hội Tin Lành được thành lập năm 1993. Từ năm 2006, giáo hội này liên tục xin đăng ký hoạt động nhưng không được phép. Vài tháng gần đây giáo hội này bị trấn áp mạnh. Nhiều thành viên lãnh đạo của Thủ Vọng vị quản thúc tại gia, hàng trăm tín đồ bị câu lưu.

Kiến nghị của các giáo hội « không chính thức » gửi lên Quốc hội là việc làm hy hữu ở Trung Quốc, có thể gây nhiều tiếng vang trong dư luận tuy nhiên người ta không hy vọng vào Quốc hội nước này sẽ xem xét giải quyết.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.