Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - PANAMA

Wikileaks : Trung Quốc bác bỏ đề nghị thiết lập bang giao của Panama

Theo một bức điện được Wikileaks tiết lộ, thì vào năm 2009 Panama đã muốn cắt đứt bang giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ đề nghị này để khỏi  ảnh hưởng đến tiến trình cải thiện quan hệ với Đài Bắc.

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli
Tổng thống Panama Ricardo Martinelli REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Panama vốn là một trong số rất ít các nước có đặt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hãng tin AP ngày 12/05/11 cho biết, theo bức điện ngoại giao do đại sứ Mỹ ở Panama, bà Barbara Stephenson gởi đi vào ngày 23/2/2010, thì Tổng thống mới nhậm chức vào năm 2009 của Panama, ông Ricardo Martinelli đã nói với bà là ông muốn thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh. Ông nghĩ rằng điều này sẽ có lợi cho cộng đồng doanh nhân của Panama hơn.

Bà Stephenson viết tiếp, nhưng sau đó Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì trong vòng công du châu Á đầu năm 2010 đã nói với Ngoại trưởng Panama là, Bắc Kinh không muốn chấp nhận đề nghị này để tránh ảnh hưởng đến tiến trình sưởi ấm quan hệ với Đài Loan.

Xin nhắc lại, Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là lãnh thổ của mình. Trước khi ông Mã Anh Cửu đắc cử Tổng thống Đài Loan năm 2008, thì hai bên luôn tiến hành một cuộc chiến ngoại giao, vung ra nhiều tiền bạc để lôi kéo thêm các nước đồng minh.

Trong khi uy lực chính trị quốc tế của Bắc Kinh không ngừng lên cao, thì Đài Bắc chỉ có 23 nước công nhận, chủ yếu là các nước nghèo ở châu Mỹ La Tinh, châu Phi và Nam Thái Bình Dương. Trong nỗ lực nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, ông Mã Anh Cửu chủ trương không lôi kéo thêm hoặc từ bỏ bớt các quan hệ ngoại giao, nhằm hòa giải với Trung Quốc.

Bà Stephenson cho biết thêm :  vào cuối 2009 Đài Loan đã tài trợ khá nhiều cho Panama, trong đó có một chiếc máy bay riêng tặng cho chính phủ nước này trị giá 22 triệu đô la, và 25 triệu đô la để xây dựng một bệnh viện. Theo bà, thì việc sử dụng số tiền tài trợ này là “không rõ ràng”.

Còn hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng các chương trình viện trợ của chính phủ đều được tiến hành hợp pháp, nhưng từ chối bình luận về chi tiết các ý đồ ngoại giao của chính phủ Panama.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.