Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Bom nổ tại một ngân hàng, hơn 40 người bị thương

Một vụ tấn công bằng bom xăng tự tạo vào một ngân hàng ở huyện tự trị Tây Tạng Thiên Chúc thuộc thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, hôm nay đã làm cho trên 40 người bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng. Theo chính quyền địa phương, thì đây không phải là một vụ tấn công khủng bố, mà chỉ là hành động của một nhân viên ngân hàng bị sa thải.

Cấp cứu các nạn nhân vụ nổ
Cấp cứu các nạn nhân vụ nổ REUTERS/Xinhua/Lu Jianfeng
Quảng cáo

Hãng AFP cho biết, có đến một phần ba dân số của huyện Thiên Chúc là người Tây Tạng, tuy nhiên theo Tân Hoa Xã, kẻ ném bom là người Hán, và đã bị bắt vào cuối ngày.

Cam Túc đã từng chịu ảnh hưởng từ vụ nổi dậy của người Tây Tạng ở Lhassa vào tháng Ba năm 2008.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gởi về bài tường trình :

« Theo tờ Nhân dân Nhật báo, thì đây là hành động tuyệt vọng của một nhân viên ngân hàng. Nghi phạm đã quăng một quả bom xăng tự chế vào lúc một cuộc họp nội bộ của ngân hàng vừa mới bắt đầu. Thời điểm bom nổ là 8 giờ 40 phút sáng nay, một người công an của huyện tự trị Thiên Chúc, nơi có đông đảo người dân gốc Tây Tạng sinh sống đã cho biết như trên.

Tất cả các số điện thoại của chi nhánh ngân hàng đều không liên lạc được. Tân Hoa Xã cho biết, quả bom xăng đã phát nổ tại tầng 4 của trụ sở ngân hàng GSRU tại thành phố Vũ Uy, gây ra một cảnh tượng khủng khiếp, nhiều nạn nhân phải nhảy lầu từ cửa sổ để tránh bị ngọn lửa thiêu cháy. Một số hình ảnh khác được các trang web Trung Quốc đăng tải sáng nay cho thấy các cán bộ của ngân hàng mặc đồ vét đang được tải thương trên băng ca.

Theo kênh truyền hình Hongkong Phoenix TV, có 19 người đang trong tình trạng nguy kịch, và 40 người khác bị thương nhẹ. Trang blog cá nhân của một nhà báo làm việc tại kênh truyền hình Cam Túc cũng khẳng định, kẻ tình nghi là một nhân viên đã bị sa thải vì sai phạm nặng, và đã tẩu thoát được. Cảnh sát địa phương từ chối xác nhận thông tin trên.Toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa, cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trước đây, đã từng có những vụ đánh bom trên xe buýt và vào các tòa nhà ở Trung Quốc, thường là do những người dân phẫn nộ và tuyệt vọng trước những bất công mà họ tự cho là nạn nhân. Nhưng những hành động này khá hiếm, và dù sao đi nữa thì cũng không được báo chí chính thức đưa tin ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.