Vào nội dung chính
KHMER ĐỎ

Bốn lãnh đạo cao cấp nhất chế độ Khmer Đỏ tại Cam Bốt sắp đối mặt với công lý

Ngày 16/05/2011, Tòa án Xét xử Tội ác Khmer Đỏ tại Cam Bốt chính thức thông báo sẽ bắt đầu mở phiên xử 4 trọng phạm hàng đầu của chế độ Khmer Đỏ diệt chủng vào ngày 27/06. Các bị cáo bao gồm lý thuyết gia Cộng Sản Nuon Chea, nguyên Chủ Tịch nước Khieu Samphang, nguyên Ngoại Trưởng Ieng Sary, và bà Ieng Thirith, nguyên Bộ Trưởng Xã Hội, vợ của Ieng Sary.

Nuon Chea, cánh tay phải của Pol Pot, trình diện trước Tòa án Liên Hiệp Quốc tháng 8/2008. Ảnh tư liệu.
Nuon Chea, cánh tay phải của Pol Pot, trình diện trước Tòa án Liên Hiệp Quốc tháng 8/2008. Ảnh tư liệu. Reuters
Quảng cáo

Do Pol Pot, nhân vật số 1 trong chế độ Khmer Đỏ đã chết, 4 nhân vật bị ra tòa lần này là những người nắm rõ chính sách và mối quan hệ Bắc Kinh-Phnom Penh thời bấy giờ. Theo AFP, một năm sau khi trưởng trại tù Toul Sleng (S21) bị kết án, vụ xử 4 nhân vật lãnh đạo của thời kỳ diệt chủng sẽ cho phép thấu hiểu vì sao chế độ Pol Pot đã đưa ra những quyết định sát hại hàng triệu người Khmer, Việt Nam và người Chàm.

Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình :

Bốn trọng phạm này bị tố cáo với các tội danh như: tội phạm chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và những tội ác chiếu theo luật pháp Cam Bốt với hậu quả làm cho gần 2 triệu người dân bị tàn sát dã man bằng nhiều hình thức như bỏ cho đói khát đến chết, lao động quá sức người lại không có ăn, tra tấn, tù giam và thủ tiêu bí mật.

Các bị cáo cũng bị buộc tội giết hại hàng trăm ngàn người sắc tộc Chàm và Việt Nam, đập phá thánh thất hồi giáo, trục đuổi người Chàm ra khỏi quê hương họ và hủy diệt văn hóa Chàm.

Ngày xử đầu tiên tập trung vào vấn đề kỹ thuật, lập danh sách các nhân chứng và các chuyên gia tham dự phiên tòa.

Các trọng phạm hiện nay bị bắt vào năm 2007 và đang bị tạm giam tại một trung tâm do Tòa án Khmer Đỏ quản lý, trong đó bà Ieng Thirith là nhân vật hung hăng thường mắng chửi các bạn đồng tù.

Ông lão Bou Meng, một người may mắn sống còn trong nhà tù S.21, sau khi nghe tin sắp mở phiên tòa xử 4 trọng phạm, nói rằng ông vui mừng nhưng không chắc sẽ có kết quả như mong muốn. Hiện nay các trọng phạm đang ở độ tuổi 79 đến 85, nhiều người lo ngại các bị cáo sẽ chết vì tuổi già hay đau yếu.

Thêm vào đó, các trọng phạm này đến nay vẫn còn ngoan cố phủ nhận các tội ác của họ. Bốn nhân vật này từng nằm trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Cam Bốt do Pol Pot làm Tổng Bí Thư nên họ biết nhiều bí mật về chính sách thời kỳ đó với vai trò Trung Quốc hậu thuẫn cho Khmer Đỏ.

Được biết vào ngày 12/12/1997 khi Liên Hiệp Quốc đồng ý yêu cầu của chính quyền Cam Bốt cho thành lập Tòa án Quốc tế Xét xử Tội ác Diệt chủng, thì 4 tháng sau vào ngày 15/4/1998, Pol Pot chết thình lình trong một trại quân Khmer Đỏ ở Anlong Veng do nội bộ thanh toán nhau.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.