Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - WHO

Đài Bắc phản đối WHO gọi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc

Hôm nay 17/5 tại Genève, Bộ trưởng Y tế Đài Loan, ông Khưu Văn Đạt đã trình văn thư lên bà Margaret Chan, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu gọi Đài Loan là « Trung Hoa Đài Bắc » trên các văn thư chính thức.Một tài liệu nội bộ của WHO về Quy luật vệ sinh quốc tế bị tiết lộ mới đây đã sử dụng danh xưng « Đài Loan, tỉnh của Trung Quốc ».

Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan tại đại hội lần thứ 64 của tổ chức này tổ chức ở  Genève ngày 16/5/11.
Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan tại đại hội lần thứ 64 của tổ chức này tổ chức ở Genève ngày 16/5/11. REUTERS/Denis Balibouse
Quảng cáo

Hôm nay, nhân đại hội của Tổ chức Y tế Thế giới tại Genève, Đài Loan đã chính thức yêu cầu Tổ chức của Liên Hiệp Quốc ngưng gọi « Đài Loan, tỉnh của Trung Quốc » hoặc là « Đài Loan,Trung Quốc » mà phải gọi là « Trung Hoa Đài Bắc ».

Trong bức thư gởi bà Margaret Chan, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, chính phủ Đài Loan kêu gọi WHO nên có thái độ « nhã nhặn, tế nhị và hợp lý » đừng xem Đài Loan là một tỉnh của Hoa Lục.

Kháng nghị trên cũng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới từ nay trở đi chỉ sử dụng một tên duy nhất để gội Đài Loan đó là « Trung Hoa Đài Bắc » trong mọi văn kiện.

Vào năm 1971, chiếc ghế ủy viên thường trực của Trung Hoa Dân Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giành lấy. Cả Liên Hiệp Quốc và Trung Quốc đều không xem Đài Loan là một quốc gia biệt lập với Hoa Lục.

Sau nhiều năm tranh đấu cam go, năm 2009, Đài Loan được Tổ Chức Y tế Thế giới nhận làm quan sát viên và tham dự các phiên họp đại hội đồng WHO dưới danh xưng « Trung Hoa Đài Bắc».

Đài Loan đã đóng góp tích cực vào các chương trình y tế của WHO. Tuy nhiên từ đầu năm nay, quan hệ hai bên có vẻ căng thẳng.

Trong cuộc họp báo hôm qua 16/5 tại Genève, Bộ trưởng Y tế Khưu Văn Đạt cho biết là Đài Loan rất ngạc nhiên khi phát hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi « Đài Loan, tỉnh của Trung Quốc » trong một văn kiện lưu hành nội bộ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.