Vào nội dung chính
CHÂU ÂU -TRUNG QUỐC

Chủ tịch châu Âu kêu gọi Trung Quốc rút ra bài học từ «Mùa xuân Ả Rập»

Vào lúc chính quyền Bắc Kinh đang thẳng tay trấn áp giới đấu tranh Trung Quốc muốn phát huy trong nước tinh thần của phong trào phản kháng tại các nước Ả Rập, hôm nay, 18/05/2011, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch thường trực của Liên Hiệp Châu Âu đã công khai lên tiếng ca ngợi điều được ông gọi là " Mùa xuân Ả Rập".

Chủ tịch châu Âu Herman van Rompuy  gặp Phó chủ tịch  Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 18/5/2011
Chủ tịch châu Âu Herman van Rompuy gặp Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 18/5/2011 REUTERS/David Gray
Quảng cáo

Nhân chuyến công du Trung Quốc từ 15 đến 18/05, sau khi hội đàm với giới lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh, hôm nay, ông Van Rompuy đã đến nói chuyện tại Trường Thương mại Quốc tế Trung Quốc – Châu Âu (CEIBS) ở Thượng Hải.

Trong diễn văn của mình, ông đã nhấn mạnh đến nhu cầu có một Nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc, vì các doanh nghiệp và thị trường cần đến một khuôn khổ pháp lý ổn định để phát triển.

Điểm đáng nói là chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu đã không ngần ngại lấy các sự kiện đang xẩy ra ở vùng Trung Đông và Bắc Phi để làm ví dụ khi ông nhấn mạnh rằng sự cần thiết của một nhà nước vận hành theo pháp luật là « một bài học mà lúc nào cũng phải rút ra, gần đây nhất là trong bối cảnh mùa xuân Ả Rập ».

Đối với ông Van Rompuy : “Một sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững và ổn định không thể tồn tại nếu không dựa trên các quy tắc của Nhà nước pháp quyền, công bằng xã hội và nhân quyền ".

Kể từ khi giải Nobel Hòa bình được trao hồi cuối tháng Mười năm ngoái cho nhà bất đồng chính kiến ​​Lưu Hiểu Ba, hiện đang thụ án 11 năm tù giam , và nhất là kể từ khi xuất hiện các lời kêu gọi "tập hợp Hoa Nhài" tại các thành phố lớn ở Trung Quốc vào tháng Hai và tháng Ba gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường đàn áp chống lại phong trào phản kháng chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.