Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TAI NẠN HẠT NHÂN

Nhật Bản : nhà máy Fukushima bị hư hại nặng hơn nhiều so với dự trù

Lần đầu tiên, kể từ sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011, hôm qua 18/5 bốn nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã vào bên trong lò phản ứng số 2, một trong số các lò bị phá hỏng trong trận thiên tai lớn vừa qua, để đo mức phóng xạ và đánh giá các hư hại bên trong.

Công nhân vào làm việc trong lò phản ứng số 2 nhà máy Fukushima, 18/5/2011.
Công nhân vào làm việc trong lò phản ứng số 2 nhà máy Fukushima, 18/5/2011. REUTERS/Tokyo Electric Power Co/Handout
Quảng cáo

Hồi đầu tháng TEPCO, cũng đã đưa người vào bên trong lòn phản ứng số 1 để kiểm tra. Các nhân viên nhân thấy bên trong cả hai lò phản ứng đều bị nóng chảy, chất phóng xạ từ đó cũng thoát ra khỏi lò. Còn theo công ty TEPCO thì lò phản ứng thứ ba có thể cũng ở trong tình trạng tương tự. Dường như các hư hại bên trong nhà máy điện Fukushima trầm trọng hơn nhiều so với các đánh giá từ trước tới nay. 

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường trình :

Hiện tượng rò rỉ nhiên liệu hạt nhân xảy ra ở trong ba lò phản ứng số 1, 2, 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima còn lớn hơn những gì người ta tiên liệu. Theo nhà quản lý nhà máy, công ty Tepco, thì việc rò rỉ chắc chắn xảy ra trong toàn bộ lò phản ứng số 1. Điều này khiến người ta lo ngại các phần tử nhiễm phóng xạ cao lại bị thóat ra ngoài.

Theo các chuyên gia độc lập, mức phóng xạ của chính phủ đo được xung quanh khu vực nhà máy còn thấp hơn với thực tế, theo đó lượng Cesium bị thóat ra ngòai rất ít, trong khi đó chất phóng xạ nguy hiểm cho sức khỏe con người này vẫn tiếp tục bị phát tán ra ngoài.

Tâm của lò phản ứng số một bị nóng chảy chắc chắn là do sai sót của con người. Trước khi sóng thần đổ vào nhà máy thì hệ thống làm lạnh khần cấp của lò phản ứng đã bị đóng thủ công.

Vì theo quy định trong hướng dẫn thao tác vận hành, công nhân đã cho đóng van buồng làm lạnh để nhiệt độ không bị tụt đột ngột. Bộ phận làm lạnh độc lập này dùng để thay thế hệ thống làm lạnh chính, tiếp tục phun nước vào trong lò phản ứng trong khoảng 8 giờ sau khi bị mất điện.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.