Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên mừng thắng lợi chuyến đi Trung Quốc của Kim Jong Il

Tại Bắc Triều Tiên, hãng tin AFP trích dẫn thông tấn KCNA hôm nay, 29/05/2011, cho biết là Bình Nhưỡng đã tổ chức ăn mừng chuyến đi Trung Quốc rất thành công của lãnh đạo Kim Jong Il và con trai Jong Un. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên không nói rõ là thành công ở những điểm nào. 

Quảng cáo

Lễ mừng, được KCNA nêu lên như một kiện lịch sử, với các màn trình diễn ca múa nhạc, đã gây ngạc nhiên không ít cho giới quan sát, vì chưa bao giờ một chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong Il lại được nêu bật trước dân chúng như thế.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, từ năm 2000 đến nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il đã đi Trung Quốc đến 7 lần. Vừa qua là chuyến đi lần thứ 3 trong vỏn vẹn hơn một năm. Chuyến đi này không ngoài hai mục tiêu : Xin Trung Quốc trợ giúp kinh tế mạnh mẽ hơn nữa và hậu thuẫn cho người thừa kế Kim Jong Un.

Theo AFP, Bắc Kinh đã thúc giục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên và giảm căng thẳng với Hàn Quốc, đồng thời khuyên Bắc Triều Tiên đi theo mô hình Trung Quốc.

Nhưng không biết là Kim Jong Il đã thực sự chấp nhận những gì trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ngày 25/05/2011. Theo Tân Hoa Xã, Kim Jong Il mong muốn cuộc đàm phán về hồ sơ hạt nhân tái diễn trở lại và cũng tỏ hy vọng quan hệ tốt hơn với Hàn Quốc, trong lúc đó, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA chỉ nói đến việc hai lãnh đạo đã đồng ý là ‘phi hạt nhân hoá cả bán đảo Triều Tiên’ có lợi cho cả khu vực.

Phái đoàn châu Âu sang Bắc Triều Tiên xem xét tình hình lương thực

Theo Yonhap, hôm nay, 29/05/2011, một phái đoàn của Liên Hiệp Châu Âu sẽ đến Bình Nhưỡng vào tuần tới, bao gồm các viên chức thuộc Ủy ban đặc trách trợ giúp nhân đạo và cứu hộ (ECHO).

Phái đoàn Châu Âu sẽ quan sát tình hình Bắc Triều Tiên trong vòng hai tuần lễ.

Trích dẫn một viên chức chính phủ Hàn Quốc, hãng Yonhap giải thích là quốc tế đang đánh giá về tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên, sau lời cầu cứu của Bình Nhưỡng và các tổ chức hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, hiện nay chưa có thảo luận thực sự về vấn đề tái trợ giúp lương thực cho Bắc Triều Tiên.

Trước châu Âu, đã có một phái đoàn Hoa Kỳ đến Bắc Triều Tiên từ ngày 24/05/2011. Một số thành viên trong phái đoàn Hoa Kỳ đã rời Bắc Triều Tiên hôm qua, sau khi công dân Mỹ Eddie Jun Yong-Su, bị giam giữ từ tháng 11 năm ngoái, đã được trả tự do. Một số người khác vẫn còn ở lại tiếp tục tìm hiểu tình hình cho đến ngày 02/06.

Vẫn theo Yonhap, chính quyền Washignton sẽ lấy quyết định có trợ giúp lại lương thực cho Bắc Triều Tiên hay không sau chuyến đi của phái đoàn châu Âu.

Vào năm 2008, Hoa Kỳ đã cam kết trợ giúp 500.000 tấn gạo mỗi năm cho Bắc Triều Tiên, nhưng do vấn đề phân phối bị cho là không minh bạch, Washington đã ngưng trợ giúp.

Cho đến nay, lời kêu gọi giúp đỡ lương thực khẩn cấp của Bắc Triều Tiên vẫn vấp phải phản ứng dè dặt. Bình Nhưỡng bị tình nghi là muốn tích trữ lưong thực cho quân đội và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng thể sinh nhật thứ 100 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm tới.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.