Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Bắc Triều Tiên tuyên bố chấm dứt đàm phán với Hàn Quốc

Trong một bản thông cáo được công bố vào hôm nay, Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Bắc Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng chấm dứt đàm phán với Seoul, đe dọa trả đũa trong trường hợp Hàn Quốc tiến hành « chiến tranh tâm lý » và cắt đứt quan hệ ở cấp quân sự với miền Nam tại khu vực núi Kim Cương.

Truyền hình Hàn Quốc loan tin về chuyến đi TQ của Kim Jong Il (REUTERS)
Truyền hình Hàn Quốc loan tin về chuyến đi TQ của Kim Jong Il (REUTERS)
Quảng cáo

Bản thông cáo nói trên được đưa ra một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong Il về nước sau chuyến công du Trung Quốc. Theo giới quan sát thái độ cứng rắn của Bắc Triều Tiên cho thấy căng thẳng trong quan hệ liên Triều về trung hạn có khả năng gia tăng.

Ngoài ra, thì đây cũng là một tín hiệu xấu vào thời điểm mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có rất nhiều các hoạt động ngoại giao để nối lại vòng đàm phán sáu bên. Cuối cùng Bắc Triều Tiên tuyên bố chấm dứt đàm phán với Hàn Quốc ngày sau khi lãnh tụ Kim Jong Il vừa từ Trung Quốc trở về cũng có thể hiểu như là Bình Nhưỡng đã được Bắc Kinh bảo đảm trợ giúp kinh tế cũng như là về phương diện chính trị.

AFP nhắc lại : Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công vào các phương tiện tuyên truyền chống lại chính quyền miền Bắc đã được Hàn Quốc dựng lên sát khu vực biên giới hai nước. Bản thân Bắc Triều Tiên luôn thúc đẩy Hàn Quốc để nối lại các hoạt động du lịch ở khu vực núi Kim Cương. Về phần mình, Seoul đã đình chỉ việc đưa người tham quan tới khu vực này kể từ khi quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết một phụ nữ Hàn Quốc vào tháng 7/2008.

Quan hệ liên Triều thêm căng thẳng sau vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm hồi tháng 3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng cũng như là sau khi một hòn đảo của Hàn Quốc bị quân đội miền bắc nã pháo tấn công hồi tháng 11 năm ngoái làm 4 người chết. Seoul tới nay đòi Bình Nhưỡng phải nhận lấy trách nhiệm trong cả hai vụ việc này và chính quyền của tổng thống Lee Myung Bak xem đây là điều kiện tiên quyết để đôi bên nối lại đối thoại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.