Vào nội dung chính
THÁI LAN - CAM BỐT

Cam Bốt kêu gọi tòa án Lahaye đòi Thái Lan rút quân ra khỏi Preah Vihear

Trong hai ngày kể từ hôm nay 30/05/2011 đến ngày mai, Thái Lan và Cam Bốt trình bày với Tòa án quốc tế Lahaye về cuộc tranh chấp tại khu đền cổ Preah Vihear. Đại diện của Cam Bốt kêu gọi Tòa án quốc tế buộc Thái Lan phải rút quân tức khắc ra khỏi di tích lịch sử đã được Unesco xếp vào danh sách di sản thế giới và thuộc chủ quyền của xứ chùa Tháp.

Lính Cam Bốt tuần tra trong khu vực đền Preah Vihear (REUTERS)
Lính Cam Bốt tuần tra trong khu vực đền Preah Vihear (REUTERS)
Quảng cáo

Cuộc xung đột đẫm máu tại Preah Vihear đã được hai bên tranh chấp mang ra Tòa án quốc tế Lahaye tại Hà Lan để nhờ phân giải.

Theo AFP, trong ngày đầu tiên hôm nay, trưởng đoàn Cam Bốt, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Hor Nam Hong tuyên bố với báo chí là Phnom Penh sẽ xin Tòa Án “nhanh chóng đưa ra biện pháp bảo vệ hòa bình, ngăn chận một cuộc leo thang xung đột vũ trang trong khu vực”.

Tại Tòa, Phó thủ tướng Cam Bốt kêu gọi các vị thẩm phán của định chế tư pháp cáo nhất của Liên Hiệp Quốc yêu cầu “Thái lan rút hết quân ra khỏi khu vực đền cổ” Preah Vihear.

Sau những đợt chạm súng đẫm máu làm hai bên thiệt hại khoảng 20 binh sĩ và làm 85 ngàn dân di tản, Cam Bốt đã đệ đơn lên Tòa án quốc tế LaHaye yêu cầu định chế công lý của Liên Hiệp Quốc lý giải quyết định của chínhTòa án này ngày 15/06/1962 về đền Preh Vihear.

Đến năm 2008, Unesco xếp đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới nhưng theo phía Thái Lan, 4,2 km2 chung quanh khu vực là thuộc lãnh thổ của Thái. Phnom Penh và Bangkok có hai ngày để trình bày nguyện vọng và nhận định của mình. Công việc nghiên cứu nội dung hồ sơ này sẽ kéo dài nhiều tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.