Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - INTERNET

Trung Quốc cấm quân nhân dùng mạng xã hội

Kể từ nay, 2,3 triệu binh lính Trung Quốc sẽ không còn được quyền dùng các trang mạng xã hội như Facbook hay Twitter. Tờ Giải phóng quân Báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc đã loan báo tin trên trong số ra ngày hôm nay, 01/06/2011. Lý do được nêu lên là để bảo vệ bí mật quốc phòng.

Quân đội Trung Quốc tại Tân Cương. Ảnh chụp tháng 7 năm 2009
Quân đội Trung Quốc tại Tân Cương. Ảnh chụp tháng 7 năm 2009 REUTERS/ David Gray
Quảng cáo

Theo tờ báo, Quân đội Trung Quốc đã thông báo cho các quân nhân của mình là lệnh cấm sẽ được thi hành một cách hết sức nghiêm ngặt để " bảo vệ bí mật quân sự và tư cách thanh cao và tình đoàn kết " trong nội bộ các lực lượng vũ trang thuộc hạng đông đảo nhất hành tinh.

Đối với tờ Giải phóng quân Báo, việc kết bạn trực tuyến có thể dẫn đến việc tiết lộ bí mật có lợi cho đối phương : lưu hành trên internet địa chỉ, lịch sinh hoạt, hoặc các chi tiết khác liên quan đến một người lính chẳng hạn, có thể cho phép kẻ thù xác định vị trí các căn cứ quân sự. Tệ hại hơn nữa, hình ảnh chụp cảnh huấn luyện có nguy cơ tiết lộ các thông tin về trang thiết bị quân sự cũng như khả năng quân sự của Trung Quốc.

Theo tờ báo, biện pháp cấm đoán kể trên là một phần trong một chỉ thị ban hành vào năm ngoái, nghiêm cấm không cho các quân nhân được thiết lập trang web hay trang blog.

Theo nhận định của hãng AFP, sự kiện tờ báo của quân đội Trung Quốc nêu bật lệnh cấm sử dụng các mạng xã hội chứng tỏ rằng các phương tiện này đang được binh lính Trung Quốc ưa chuộng.

Hiện nay, Trung Quốc có gần nửa tỷ người dùng Internet và rất nhiều trang web hay mạng xã hội và micro-blog. Thế nhưng, các mạng quốc tế như Facebook và Twitter lại bị kiểm duyệt kể từ khi bùng lên các vụ bạo động năm 2009 tại vùng Tân Cương, nơi đa số cư dân theo Hồi giáo.

Vào tuần trước, cũng tờ Giải phóng quân báo đã tiết lộ việc Trung Quốc thành lập một đơn vị chống các vụ tấn công tin học, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không hề chủ trương tạo ra một đạo quân “ tin tặc ”.

Sở dĩ tờ báo phải cải chính như trên, đó là vì Hoa Kỳ, Úc, Đức, và nhiều nước khác từng cáo buộc các tin tặc có bản doanh tại Trung Quốc là nguồn gốc của cuộc tấn công nhắm vào các trang web của chính phủ và của các tập đoàn trên toàn thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.