Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - KINH TẾ

Nhật Bản : Kinh tế bị tác động do các nhà máy điện hạt nhân ngưng hoạt động

Trả lời báo chí hôm nay, 10/06/2011, bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, Banri Kaieda lo ngại tình trạng các nhà máy điện hạt nhân phải ngưng hoạt động kéo dài sẽ đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Ba tháng sau thảm họa động đất và sóng thần, tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn chưa được khắc phục.

Sóng thần đổ vào khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh chụp hồi tháng Ba 2011 do TEPCO công bố ngày 19/05/2011
Sóng thần đổ vào khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh chụp hồi tháng Ba 2011 do TEPCO công bố ngày 19/05/2011 REUTERS/Tokyo Electric Power Co
Quảng cáo

Tập đoàn khai thác điện hạt nhân TEPCO vẫn chưa thải được khối lượng 100000 tấn nước nhiễm xạ. Hiện tại mới chỉ có 11 lò phản ứng hạt nhân trên tổng số 54 lò còn hoạt động.

Sau tai nạn Fukushima, tập đoàn Kanzai Electric Power cung cấp điện hạt nhân cho hai thành phố lớn là Kobé và Osaka đã tạm đóng cửa 7 lò phản ứng trên tổng số 11 lò.

Tình trạng thiếu điện sẽ còn kéo dài trong những tháng tới và sẽ gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Nhật Bản.

Thông tín viên Frédéric Charles từ Tokyo cho biết :

« Nhật Bản không sẵn sàng từ bỏ năng lượng hạt nhân, hiện đang bảo đảm đến 30% nhu cầu điện lực quốc gia. Bộ trưởng Công nghiệp Banri Kaieda tuyên bố như trên.

Từ sau tai nạn khu nhà máy điện Fukushima tới nay, nhiều lò phản ứng vẫn chưa hoạt động trở lại. Hiện nay chỉ có 15 trên tổng số 54 lò còn hoạt động và cung cấp điện hạt nhân cho cả nước và theo bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản thì 15 lò phản ứng này không đủ sức để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới này.

Tới nay, người ta vẫn chỉ nghĩ rằng, vào mùa hè sắp tới, khi trời nóng bức và độ ẩm tăng cao, khu vực ở miền đông bắc Nhật Bản và chung quanh thủ đô Tokyo sẽ phải tiết kiệm điện, giảm đi đến 15 % so với mức tiêu thụ bình thường.

Thông tin mới nhất cho biết là cả khu vực Osaka và Kobé cũng sẽ phải hạn chế sử dụng điện. Nhiều nhà máy tại hai khu vực này dự trù gia tăng mức sản xuất để bù đắp lại phần nào những thiệt hại do động đất và sống thần cách nay 3 tháng gây nên. Kế hoạch này khó có thể được thực hiện và có nhiều khả năng Osaka cũng như Kobé sẽ bị cúp điện thường xuyên vào những tuần lễ tới.

Tập đoàn xe hơi Toyota dự tính mức tiền lãi trong tài khóa năm nay sẽ giảm đi mất 35% do hậu quả của thiên tai và tai nạn nhà máy điện Fukushima ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.