Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - BIỂN ĐÔNG

Đài Loan chuẩn bị triển khai vũ khí hạng nặng đến quần đảo Trường Sa

Một phát ngôn viên của bộ Quốc phòng Đài Loan, ông David Lo hôm nay cho biết : Đài Bắc đang hướng tới kế hoạch triển khai tàu có trang bị ngư lôi đến khu vực biển Đông, đưa xe thiết giáp đến khu vực Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam.

Tàu Kang Ding của Hải quân Đài Loan, một trong sáu chiếc tàu chiến do Pháp sản xuất.
Tàu Kang Ding của Hải quân Đài Loan, một trong sáu chiếc tàu chiến do Pháp sản xuất. Nguồn: www.wikipedia.org
Quảng cáo

Bộ Quốc phòng Đài Loan lo ngại lính tuần duyên đồn trú tại tại Trường Sa và Đông Sa quần đảo « chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ » và không đủ sức đối phó trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, ông David Lo cũng cho biết, phía Đài Loan mới chỉ nghiên cứu khả năng đưa vũ khí hạng nặng tới vùng có tranh chấp chủ quyền, nhưng Đài Bắc chưa lấy quyết định cuối cùng. Hiện có khoảng 130 lính Đài Loan đang đóng quân tại đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong khu vực Trường Sa. 

Trung Quốc đang khẳng định chủ quyền đối với một số đảo thuộc khu vực Trường Sa nơi có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước như là Brunei, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Riêng tại Đông Sa, Đài Loan và Trung Quốc cùng muốn khẳng định chủ quyền tại các hòn đảo này.

Theo báo chí địa phương, dù sao việc đưa tàu có trang bị ngư lôi và xe tăng đến khu vực cũng sẽ là một hành động răn đe. AFP nhắc lại : hiện nay, mỗi tàu Hải Âu -Seagull 47 tấn của Đài Loan- được trang bị hai tên lửa loại Hùng Phong 1, với tầm phóng 40 km.

Tuyên bố trên đây của chính quyền Đài Bắc được đưa ra, vào lúc căng thẳng tại Biển Đông leo thang sau nhiều năm tương đối yên ắng. Hôm qua Đài Loan khẳng định lại chủ quyền tại Trường Sa và một cụm ba hòn đảo khác ở Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.