Vào nội dung chính
PHILIPPINES - BIỂN ĐÔNG

Manila đổi tên biển Hoa Nam thành « Biển Tây Philippines »

Phủ tổng thống Philippines vừa cho biết Manila quyết định đổi tên biển Hoa Nam thành « biển Tây Philippines » trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc gia tăng.

Lính tuần duyên Philippines tham gia diễu binh nhân ngày lễ Quốc khánh 12/6/2011.
Lính tuần duyên Philippines tham gia diễu binh nhân ngày lễ Quốc khánh 12/6/2011. Reuters
Quảng cáo

Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, Edwin Lacierda hôm nay cho biết bộ Ngoại giao và Quốc phòng gần đây đã bắt đầu sử dụng cụm từ « Biển Tây Philippines » khi đề cập đến khu vực biển ở miền Nam Trung Quốc, mà Bắc Kinh gọi là « biển Hoa Nam » và phủ tổng thống cũng đã đồng ý với việc thay đổi tên gọi này. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines cho biết là tên gọi mới đã được chính thức sử dụng trong các văn bản của Bộ từ ngày 01/06/11, nhưng trước đó, Manila đã sử dụng tên gọi này trong các cuộc trao đổi với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.

Theo ông Lacierda giải thích : nhiều nước trong khu vực đều có tên gọi riêng dành cho vùng biển này : « Việt Nam thì gọi đó là Biển Đông, và đối với Philippines thì Manila phải gọi đây là vùng biển Tây Philippines », để tránh gây hiểu nhầm với vùng « biển Philippines », nằm ở phía đông của quần đảo.

Trong những tuần qua Manila đã liên tục phản đối Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải Philippines và đã gây ra nhiều sự cố tại khu vực chung quanh quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Đại sứ Trung Quốc tại Manila cho rằng các sự cố mà Philippines nêu lên đã được căn cứ vào những lời « đồn thổi ». Dù vậy Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền tại Trường Sa.

Hôm nay Việt Nam tiến hành tập trận bằng đạn thật trên Biển Đông và hôm qua Đài Loan tuyên bố triển khai vũ khí hạng nặng đến khu vực này để tự vệ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.