Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TÔN GIÁO

Đài Loan : Pháp Luân Công lại có thể phát sóng truyền hình qua vệ tinh

Theo AFP, giáo phái Pháp Luân Công (Fa Lungong), một phong trào tôn giáo bị trấn áp tại Trung Quốc, sẽ có thể phát tiếp tục sóng chương trình truyền hình riêng của mình, trong khuôn khổ một hợp đồng ký với Trung Hoa Điện tín, công ty dịch vụ viễn thông hàng đầu của Đài Loan. Thông tin này đã được đại diện của Trung Hoa Điện tín thông báo ngày hôm qua.

Các tín đồ giáo phái Pháp Luân Công tập hợp, ngày 25/4/2009, để phản đối lệnh của Bắc Kinh cấm giáo phái này hoạt động từ 10 năm nay.
Các tín đồ giáo phái Pháp Luân Công tập hợp, ngày 25/4/2009, để phản đối lệnh của Bắc Kinh cấm giáo phái này hoạt động từ 10 năm nay. AFP/Philippe Lopez
Quảng cáo

Cách đây một tháng, chính Trung Hoa Điện tín đã từ chối không phát sóng chương trình truyền hình của Pháp Luân Công, vì lý do vệ tinh mới thay thế ST2 không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Chương trình truyền hình của giáo phái Pháp Luân Công có tên New Tang Dynasty Asia, phủ sóng về Trung Quốc từ năm 2007 qua vệ tinh ST-1 của công ty Đài Loan. Nhưng sau khi thay thế vệ tinh ST-1, hồi tháng trước, bằng vệ tinh ST-2 thì vấn đề mới nảy sinh. Nhà cung cấp dịch vụ Đài Loan thông báo cho kênh truyền hình của Pháp Luân Công rằng, thiết bị mới của họ không đủ khả năng tiếp tục phát sóng chương trình của Pháp Luân Công trong khu vực, vì thế hợp đồng sẽ chấm dứt vào tháng 8 tới.

Giáo phái Pháp Luân Công nghi ngờ nhà cung cấp dịch vụ Trung Hoa Điện tín bị Bắc Kinh ép từ chối truyền sóng chương trình. Các cuộc thương thuyết với công ty Đài Loan đều không có kết quả, cho đến khi một số nghị sĩ Mỹ can thiệp đòi chính quyền Đài Bắc làm sáng tỏ lý do có phải là hạn chế kỹ thuật hay vì sức ép của Trung Quốc.

Cuối cùng, như thông báo của Công ty Trung Hoa Điện tín ngày hôm qua, khả năng kỹ thuật của vệ tinh ST-2 đột ngột được đánh giá lại và đủ chuyển tải chương trình truyền hình New Tang Dynasty Asia.

Pháp Luân Công là một giáo phái ôn hòa, bị chính quyền Bắc Kinh cấm hoạt động từ năm 1999 sau khi tổ chức một cuộc biểu tình ngồi thiền trước trụ sở nhà nước tại Bắc Kinh. Từ đó đến nay, Pháp Luân Công khẳng định, các tín đồ của họ tại Trung Quốc thì thường xuyên bị ngược đãi và thậm chí còn bị thủ tiêu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.