Vào nội dung chính
MỸ - AFGHANISTAN

Tổng thống Obama loan báo sẽ rút 33 ngàn quân khỏi Afghanistan

Hôm qua, trong một bài diễn văn long trọng đọc từ Nhà Trắng, tổng thống Barack Obama đã loan báo, từ đây đến mùa hè năm 2012 sẽ rút một phần ba lực lượng Mỹ đóng tại Afghanistan, tức là 33 ngàn quân. 33 ngàn lính là bằng với số quân mà tổng thống Obama đã gởi sang Afghanistan vào tháng 12 năm 2009 để tăng viện cho lực lượng tại chỗ, để chặn đứng đà tấn công của quân Taliban và ngăn không cho Al Qaida quay trở lại Afghanistan.

Binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan
Binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan REUTERS/Ahmad Nadeem
Quảng cáo

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố « hoàn toàn đồng ý » với kế hoạch rút quân của tổng thống Obama, còn Phủ tổng thống Pháp cũng « đồng tình với phân tích và các mục tiêu » của Mỹ về Afghanistan. Nhân đây, Paris loan báo cũng sẽ rút dần lực lượng Pháp ra khỏi Afghanistan, với một tỷ lệ tương xứng và theo một lịch trình tương tự như của Mỹ.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2012, mà trong đó ông Obama sẽ tái ứng cử. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định về quyết định này.

09:04

Nhà báo Phạm Trần (Washington)

Thanh Phương

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.