Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TRIỀU TIÊN

Trung Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên không nên gây hấn với Hàn Quốc

Báo chí Hàn Quốc cho biết, trong một cuộc họp với Ủy ban Quốc phòng tại Hạ viện vào hôm qua, 23/06/2011, tại Seoul, tổng thống Lee Myung Bak tiết lộ : « Trung Quốc đã thông báo với Seoul rằng Bắc Kinh sẽ không yểm trợ Bình Nhưỡng trong trường hợp Bắc Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích Hàn Quốc ».

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il (phải) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, tại Bình Nhưỡng
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il (phải) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, tại Bình Nhưỡng Reuters / KCNA
Quảng cáo

Một nguồn tin xin giấu tên đã tiết lộ tin này với hãng thông tấn Yonhap, nhưng không xác định rõ về thời điểm của lời tuyên bố từ phía Bắc Kinh đã được tổng thống Hàn Quốc nhắc lại vào hôm qua.

AFP lưu ý là trước mắt phát ngôn viên của phủ tổng thống Hàn Quốc chưa bình luận thêm về tin mà báo chí Seoul loan tải.

Tuy nhiên, theo báo chí Trung Quốc, phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực tổ chức tại Singapore trong tháng này, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố là Bắc Kinh đang vận động trong hậu trường để kềm chế Bắc Triều Tiên và đang thuyết phục Bình Nhưỡng không nên đùa với lửa.

Căng thẳng trong quan hệ liên Triều đã leo thang sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm vào tháng 3/2010 và vụ quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo thuộc chủ quyền của Hàn Quốc tại Hoàng Hải hồi tháng 10 năm ngoái, làm 2 thường dân và hai người lính thiệt mạng.

Tổng thống Lee Myung Bak đang vận động Quốc hội yểm trợ kế hoạch cải tổ quân sự của chính quyền theo chiều hướng nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội, không quân và hải quân nhằm đề phòng trước mọi khả năng Hàn Quốc bị tấn công.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.