Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Afghanistan: Tấn công khủng bố làm hàng chục người chết

Hôm nay, 25/6/2011, một cuộc tấn công tự sát đã xảy ra tại một bệnh viện tại tỉnh Logar phía nam thủ đô Kabul, làm hàng chục người thiệt mạng. 

Binh sĩ quốc tế tuần tra tại Afghanistan, 13/12/2009.
Binh sĩ quốc tế tuần tra tại Afghanistan, 13/12/2009. REUTERS/Fabrizio Bensch
Quảng cáo

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn chính quyền tỉnh Logar cho biết, một vụ tấn công bằng xe hơi có cài bom vừa diễn ra tại một bệnh viện ở huyện Azra, tỉnh Logar. Số người thiệt mạng sau đó liên tục thay đổi. Lúc đầu các hãng thông tấn phương Tây cho biết là 30 người, sau đó là 35, rồi đến 60. Thế nhưng, theo tin mới nhất của hãng AFP, bộ trưởng Y tế Afghanistan vừa chính thức cải chính số người chết từ 60 xuống còn 20 người. Cũng theo AFP, số người bị thương đã lên đến 120.

Nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em, là người bệnh, người thân đi theo chăm sóc, người đến thăm bệnh và nhân viên bệnh viện.

Chính quyền Kabul nhận định, đây là một vụ tấn công « chưa từng có », bởi từ trước tới nay, quân Taliban chỉ nhắm vào các lực lượng quân đội chính phủ, liên quân phương Tây và cơ quan nhà nước.

Phe Taliban lập tức lên tiếng phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn của quân Taliban tuyên bố : « Chúng tôi lên án vụ tấn công nhắm vào một bệnh viện như vậy, những kẻ tấn công có thâm ý muốn bôi nhọ hình ảnh Taliban ».

Hôm qua, một vụ tấn công bằng xe đạp cài bom đã xảy ra tại một khu chợ sầm uất ở một tỉnh miền bắc Afghanistan, làm thiệt mạng 10 người. Từ vài tháng nay, các vụ tấn công tự sát liên tục gia tăng tại nước này.

Trong một diễn biến khác, AFP cho hay, tại hội nghị về khủng bố được tổ chức hôm qua ở Teheran (Iran), phát biểu trước những người đồng nhiệm Pakistan và Iran, tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã cảnh báo là khu vực này đang bị khủng bố đe dọa hơn bao giờ hết. Ông tuyên bố, « Hòa bình, ổn định của đất nước chúng ta đang thật sự bị đe dọa … Tất cả các nước trong vùng phải chiến đấu chống khủng bố ».

Tuyên bố của ông Karzai được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa thông báo chính thức kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan từ đây đến hết năm 2012.

Hồi tháng 9/2001, quân đội phương Tây chính thức can thiệp vào Afghanistan, chính quyền Taliban bị lật đổ. Kể từ đó, hầu như ngày nào ở nước này cũng có các vụ đánh bom tự sát.

Sau 10 năm can thiệp của phương Tây, tình hình ở Afghanistan vẫn rất bất ổn. Quyết định của tổng thống Obama gây nhiều lo lắng cho chính quyền Kabul trong việc có thể đảm bảo an ninh, sau khi liên quân quốc tế rút khỏi Afghanistan.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.