Vào nội dung chính
THÁI LAN - CAM BỐT

Cam Bốt hy vọng tân chính phủ Thái Lan sẽ ôn hòa trên hồ sơ biên giới

Cam Bốt hoan nghênh chiến thắng của đảng Puae Thái trong cuộc bầu cử quốc hội hôm chủ nhật. Phnom Penh hy vọng nội các mới tại Bangkok sẽ giải quyết tranh chấp biên giới bằng giải pháp « hòa bình ». Chiến thắng của đối lập Thái Lan trong cuộc bầu cử ngày 3/7 đã tạo ra được một số phản ứng thuận lợi.

Lính Cam Bốt gần khu vực có tranh chấp với Thái Lan (Reuters)
Lính Cam Bốt gần khu vực có tranh chấp với Thái Lan (Reuters)
Quảng cáo

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon bày tỏ sự vui mừng vì cuộc bỏ phiếu trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc đã diễn ra một cách yên bình. Ông kêu gọi các tổ chức chính trị Thái cùng hòa giải, thực hiện lời hứa với cử tri là sẽ tôn trọng dân chủ dù kết quả ra sao.

Láng giềng Cam Bốt, vì lý do dễ hiểu, đã nhanh chóng chào mừng chiến thắng của đảng đối lập do thủ tướng bị lật đổ chỉ đạo từ Doha, nơi lưu vong. Theo AFP, hôm qua, ngoại trưởng Hor Namhong tuyên bố với báo chí là chính phủ Cam Bốt không che giấu niềm vui khi thấy đảng Puea Thái chiến thắng.

Ngoại trưởng Cam Bốt cho biết thêm là ông hy vọng chính phủ tương lai của Thái Lan do em gái ông Thaksin, bà Yingluck Shinawatra thành lập, sẽ có thái độ ôn hòa trong việc giải quyết tranh chấp biên giới mà các cuộc xung đột võ trang đã làm cho 28 binh sĩ đôi bên thiệt mạng.

Trong khi đó, biểu tượng dân chủ của Miễn Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm nay cũng hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử tại Thái Lan. Đang viếng thăm Bagan, một tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh ở miền trung Miễn Điện, lãnh đạo đối lập tuyên bố bà rất quý mến vị nữ thủ tướng tương lai của Thái lan, nhưng với bà, điều quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.