Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Nợ xấu của ngân hàng Trung Quốc rất cao so với dự báo

Theo cảnh báo của cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Moody’s, ngân hàng Trung Quốc có thể bị mất điểm tin cậy vì mức nợ khó đòi quá cao. Thủ phạm là các chính quyền địa phương thi đua nhau lập dự án đầu tư để phóng tay mượn các khoản tiền tín dụng mà không đủ khả năng hoàn trả.

Một chi nhánh ngân hàng Trung Quốc ở Phúc Kiến (Getty images)
Một chi nhánh ngân hàng Trung Quốc ở Phúc Kiến (Getty images)
Quảng cáo

Trong một bản báo cáo công bố hôm nay 05/07/2011, cơ quan thẩm định tài chính Moody’s nhận định là "Moody’s tin cậy vào nguyên tắc là phần lớn tín dụng cấp cho các chính quyền địa phương là nợ tốt….nhưng khi đánh giá theo cơ sở của mình thì phát hiện ra nợ khó đòi cáo hơn dự báo".

Phó giám đốc Moody’s, bà Yvonne Trương cảnh báo : do thiếu vắng những kế hoạch xử lý nợ xấu, Moody’s đành phải kết luận là ngân hàng Trung Quốc sẽ bị mất điểm tin cậy.

Ngày hôm qua, 04/07/2011, dựa theo những số liệu của chính Văn phòng Kiểm toán của chính phủ Trung Quốc , Moody’s thông báo nợ công của Trung Quốc lên đến 36% Tổng sản lượng quốc gia GDP chứ không phải là 20% như nhà nước xác định.

Chính quyền Trung Quốc không tính đến những món nợ khổng lồ của các cấp địa phương từ tỉnh đến huyện. Các chính quyền địa phương được khuyến khích đầu tư chống khủng hoảng kinh tế nên đã tự do vay tiền.

Vào hôm qua, Moody’s đã nhấn mạnh rằng các ngân hàng Trung Quốc đã cho địa phương vay gần 1200 tỷ đôla trên tổng số tín dụng 1560 tỷ, một tỷ lệ quá lớn.

Đến hôm nay, qua một bản phân tích chi tiết hơn, cơ quan Moody’s phát hiện thêm một khoản nợ khác hơn 455 tỷ đôla mà kiểm toán Trung Quốc không ghi vào báo cáo.

Moody’s nhận định là « vì số tiền này không ghi trong báo cáo của Văn phòng kiểm toán cho nên các chính quyền địa phương sẽ không xem là phải hoàn trả » và sẽ tạo ra nguy cơ rất lớn là không đòi được.

Chỉ riêng phần nợ 455 tỷ đôla không ghi vào báo cáo chính thức đã chiếm đến 15% tổng số tín dụng. Theo Moody’s, tỷ lệ nợ xấu "tạm chấp nhận được" không thể vượt quá 12%.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.