Vào nội dung chính
THÁI LAN

Đảng Dân chủ đòi giải tán đảng Puea Thai

Ngày hôm nay (8/7/2011) theo AFP, đảng Dân chủ của chính phủ mãn nhiệm đã đệ đơn tại Ủy ban Bầu cử để khiếu kiện đảng đối lập Puea Thai, vừa chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử chủ nhật trước. Mục tiêu của vụ kiện này là nhằm buộc đảng Puea Thai phải giải tán.

Thủ tướng tương lai của Thái Lan Yingluck Shinawtra trả lời phỏng vấn Reuters trong trụ sở đảng Puea Thái tại Bangkok ngày 8.7.2011.
Thủ tướng tương lai của Thái Lan Yingluck Shinawtra trả lời phỏng vấn Reuters trong trụ sở đảng Puea Thái tại Bangkok ngày 8.7.2011. REUTERS/Sukree Sukplang
Quảng cáo

Theo ông Wiratana Kalayasiri, phụ trách nhóm chuyên gia luật đảng Dân chủ của thủ tướng mãn nhiệm, nhiều thành viên của đảng Puea Thai, bị án phạt cấm hoạt động chính trị trong vòng năm năm, vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của đảng này. Đại diện của đảng Dân chủ cho AFP biết, đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng Puea Thai. Trong số những người bị kiện có cả cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra, hiện đang sống lưu vong.

Đảng Puea Thai là hóa thân thứ ba của đảng chính trị do ông Thaksin lãnh đạo trước kia. Năm 2006, chính phủ của ông Thaksin đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính. Hai hóa thân tiếp theo của đảng này là đảng Thai Rak Thai và đảng Quyền lực của Nhân dân liên tục đã bị tư pháp Thái Lan cấm hoạt động vào các năm 2007 và 2008. Hàng chục thành viên của các đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Bản thân ông Thaksin đã bị kết án hai năm tù vào năm 2008, và đồng thời bị truy nã vì tội khủng bố, vì được coi là đã ủng hộ phong trào « Áo Đỏ » bùng nổ cách đây một năm tại Bangkok và kết thúc với các đàn áp và đụng độ đẫm máu, với hơn 90 người thiệt mạng.

Đảng Puea Thai vừa giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội. Kết quả này đã được thủ tướng mãn nhiệm Abhisit Vejjjajiva của đảng Dân chủ chấp nhận. Tuy nhiên, vụ kiện này cho thấy các tranh cãi về pháp lý giữa hai phe đối địch sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu được đưa lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan, vụ kiện này sẽ khiến cho chính phủ sắp được thành lập của nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng tương lai của Thái Lan không muốn điều luật trừng phạt tội khi quân được áp dụng sai trái

Nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra, 44 tuổi – em gái cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra, tuyên bố với báo giới nước ngoài, « không muốn luật khi quân được áp dụng một cách không thích hợp ». Trên thực tế, đây là lời chỉ trích nhắm vào chính phủ của ông Abhisit đã sử dụng luật này để hạn chế các quyền tự do căn bản.

Tại đất nước mà vua Bhumibol được coi như thần thánh, nhiều vụ truy tố đã diễn ra và nhiều người đã bị kết án trong những năm gần đây vì phạm « tội khi quân », tức điều 112 của Bộ luật hình sự. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và đối lập đã lên án chính quyền sử dụng điều này để dập tắt tất cả các quan điểm khác biệt.

Chỉ còn vài ngày nữa là bà Yingluck Shinawatra sẽ lên nắm quyền, công luận chờ đợi ý kiến rõ ràng của bà về vấn đề này. Tuy nhiên, thủ tướng tương lai tỏ ra rất thận trọng. Bà tuyên bố điều quan trọng là « không được lạm dụng điều luật này » và việc áp dụng nó « không được gây ra các tổn hại ». Về góc độ pháp lý, bà đề nghị các chuyên gia tư pháp và những người có thẩm quyền xem xét.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.