Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MÔI TRƯỜNG - DẦU LỬA

Một nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc liên tiếp bị hỏa hoạn

Hôm nay, 17/07/2011, tập đoàn dầu khí của Nhà nước Trung Quốc, CNPC thông báo là một vụ hỏa hoạn đã xẩy ra ngày hôm qua, tại nhà máy lọc dầu ở cảng Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc.

Quảng cáo

CNPC cho biết là vụ hỏa hoạn đã được dập tắt, không có thiệt hại về nhân mạng và sự cố này không gây ô nhiễm nước biển. Phân xưởng bị cháy vừa mới được đưa ra hoạt động.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ tư trong vòng sáu tuần qua tại Trung Quốc.

Nhà máy lọc dầu này gần với một kho chứa cũng thuộc tập đoàn CNPC. Trước đó, hai đường ống dẫn dầu của kho chứa này đã bị nổ, gây ra nạn thủy triều đen.

Đầu tháng Sáu vừa qua, hỡn 4200 km vuông ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc bị ô nhiễm do một vụ thất thoát dầu. Tập đoàn ConocoPhilipps thẩm định có khoảng 1500 thùng dầu thô bị thất thoát và có thể sẽ phải đền bù các thiệt hại do ô nhiễm.

Vụ thất thoát dầu này, được cảnh báo từ ngày 04/06, nhưng chỉ được công bố nhiều tuần sau đó, làm gia tăng nguy cơ độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường.

Theo báo chí Trung Quốc, giới quan sát chỉ ra rằng cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải thích được vì sao lại xẩy ra một loạt các sự cố xẩy tại các nhà máy dầu trong thời gian gần đây. Cần phải xem xét lại hoạt động của bộ phận quản lý và an toàn tại các cơ sở này.

Trên mạng internet, nhiều người chỉ trích thái độ thiếu minh bạch thông tin của chính quyền trong các vụ thất thoát dầu, gây nạn thủy triều đen ở bờ biển phía đông Trung Quốc.

Đầu tháng này, một nhà máy lọc dầu của CNPC, ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, cũng đã bị hỏa hoạn

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.