Vào nội dung chính
THỂ THAO

Bóng đá nữ Nhật Bản lần đầu tiên đăng quang vô địch thế giới

Tối qua 17/7/2011, tại Frankfurt (Đức), đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã làm nên bất ngờ cuối cùng và kỳ diệu nhất ở Cúp bóng đá nữ thế giới 2011. Hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu để cuối cùng thắng đội Mỹ 3-1 bằng đá phạt 11 m, các nữ tuyển thủ Nhật lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới, sau một trận chung kết kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ với màn dượt đuổi tỷ số ngoạn mục, kịch tính đến tận phút chót.

Niềm vui của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản sau khi giành được chức Vô địch Thế giới 2011.
Niềm vui của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản sau khi giành được chức Vô địch Thế giới 2011. REUTERS/Wolfgang Rattay
Quảng cáo

Hai lần bị Mỹ dẫn trước thì cả hai lần bằng nghị lực và sự nhẫn nại đến phi thường các nữ tuyển thủ Nhật đuổi theo san bằng tỷ số một cách thành công. Cũng như ở trận tứ kết và bán kết, trong trận chung kết tối Cúp thế giới tối qua, không mấy ai tin đội Nhật Bản có thể thắng đội Mỹ, đội bóng xếp thứ nhất thế giới trong bảng xếp hạng của FIFA, ứng viên số 1 của chức vô địch thế giới năm nay và từng hai lần vô địch thế giới.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Mỹ với đã cố gắng giành ưu thế tràn lên tấn công chơi ép sân Nhật. Các cô gái Mỹ đã tạo được không ít cơ hội trước khung thành của thủ môn Nhật Kaihori, nhưng không ghi được bàn thắng nào trước lối chơi phòng ngự kiên cường, phản công sắc bén của đại diện châu Á. Tỷ số hòa 0-0 đến hết hiệp một. Trụ được hòa như vậy đến thời điểm đó trước sức tấn công của đội Mỹ cũng đã là một thắng lợi của các cô gái Nhật. Đến phút thứ 69, tuyển thủ Mỹ Morgan vừa được tung vào sân ít phút ước đó đã mở tỷ số, nhưng chỉ đến phút thứ 81 Miyama đã bất ngờ san bằng tỷ số.

Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải chơi thêm hiệp phụ. Đến phút thứ 104, Mỹ vươn lên dẫn trước. Bàn thắng của nữ tuyển thủ Wembach tưởng đã ấn định chiến thắng cho Mỹ, nhưng lại một lần nữa đội Nhật thể hiện bản lĩnh kiên cường của mình, thủ quân của Nhật Sawa san bằng tỷ số 2-2, ba phút trước khi kết thúc hai hiệp phụ. Với tâm lý thoải mái, tự tin các cô gái Nhật Bản bước vào thi đá luân lưu 11 m và họ đã giành chiến thắng 3-1.

Tại Cúp bóng đá nữ thế giới lần này, các tuyển thủ Nhật Bản đã liên tiếp làm nên một chuỗi bất ngờ và kết thúc bằng một trận chung kết đầy cảm xúc. Bóng đá nữ Nhật Bản, chưa một lần vượt qua được tứ kết ở đấu trường thế giới, tối qua đã đi vào lịch sử với chức vô địch thế giới đầu tiên. Đây cũng là thành tích cao nhất của bóng đá Nhật Bản cũng như của châu Á. Một phần thưởng lớn cho thể thao Nhật cũng như cho cả một dân tộc vừa phải gồng mình chống chọi với thảm họa động đất sóng thần và hạt nhân.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.