Tòa án Quốc tế buộc Cam Bốt và Thái Lan rút quân khỏi đền Preah Vihear
Tòa án Quốc tế, có trụ sở tại La Hay, vừa công bố hôm nay (18/7/2011) quyết định yêu cầu hai phía Cam Bốt và Thái Lan rút quân đội ra khỏi khu vực ngôi đền, mà hai phía đang tranh chấp.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya bày tỏ sự hài lòng đối với quyết định này, vì lệnh đưa ra được áp dụng đồng loạt cho cả hai phía, và cho biết Thái Lan sẽ tuân thủ quyết định kể trên. Hiện tại, Phnompenh chưa đưa ra bình luận gì.
Ngày 28/4 vừa qua, chính phủ Cam Bốt đã yêu cầu Tòa án Quốc tế giải thích về quyết định được tòa án này đưa ra vào năm 1962 liên quan đến ngôi đền Preah Vihear. Trong khi chờ đợi phán quyết được đưa ra về vấn đề này, phía Cam Bốt đề nghị Tòa án Quốc tế ra lệnh cho Thái Lan rút quân đội ra khỏi khu vực này.
Song song với quyết định kể trên, ngày hôm nay, Tòa án Quốc tế đã bác bỏ yêu cầu của Thái Lan đề nghị hủy bỏ sự can thiệp của cơ quan công lý quốc tế, vì Bangkok cho rằng Tòa án Quốc tế không có thẩm quyền để phán xử cuộc xung đột song phương nằm ngoài phạm vi ngôi đền, tức là không liên quan đến quyết định năm 1962.
Theo quyết định của Tòa án Quốc tế năm 1962, ngôi đền cổ hoang tàn Preah Vihear, thuộc về chủ quyền của Cam Bốt. Việc Unesco xếp di tích này vào hạng di sản nhân loại năm 2008 là cơ hội cho các căng thẳng giữa hai nước trong vấn đề này có dịp bùng lên.
Hiện tại, Thái Lan kiểm soát các lối vào chính của ngôi đền và hai nước cùng đòi hỏi chủ quyền đối với khu vực 4,6 km2 nằm sát với khu đền. Nhiều đụng độ vũ trang đã nổ ra từ tháng Hai đến nay khiến 28 người chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi khu vực.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký