Vào nội dung chính
HOA KỲ - MIẾN ĐIỆN

Washington kêu gọi Miến Điện thả tù chính trị

Hoa Kỳ đòi Miến Điện phải tỏ thiện chí bằng hành động trước khi nối lại đối thoại với cộng đồng quốc tế. Cụ thể là thả tù chính trị, làm sáng tỏ mối quan hệ với Bắc Triều Tiên và phải đối thoại với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.

Các tù nhân mặc đồng phục màu xanh đang khuân vác hàng hóa cho quân đội Miến Điện tại vùng Karen.
Các tù nhân mặc đồng phục màu xanh đang khuân vác hàng hóa cho quân đội Miến Điện tại vùng Karen. Reuters
Quảng cáo

Hôm nay, 22/07/2011 tại hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định: “Miến Điện là một trong những thử thách lớn của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á”.

Bà kêu gọi chính quyền Miến Điện phải thả vô điều kiện toàn thể 2.000 tù nhân chính trị, mở đối thoại với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và các sắc tộc thiểu số.

Ngoại trưởng Hillary Clinton thúc giục ASEAN phải “nhúng tay ” nhiều hơn vào việc thuyết phục chế độ Naypyidaw tiến hành các biện pháp song phương để đáp ứng những mối quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Mỹ thì chính quyền Miến Điện đứng trước hai sự lựa chọn rõ ràng: "một là ban hành các biện pháp (tích cực) và tìm được sự ủng hộ của dân chúng và niềm tin của quốc tế, hai là tiếp tục theo con đường xấu”.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin tuyên bố là Miến Điện không bao giờ chấp nhận các điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, các giới chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là chế độ “dân sự” hiện nay có vẻ sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ.

Thứ tư vừa qua, Hạ viện Mỹ đã biểu quyết tái triển hạn lệnh trừng phạt chính quyền Miến Điện, được ban hành lần đầu tiên vào năm 2003.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.